Site icon MUC News

Tự điều trị bệnh vảy nến nhiều bệnh nhân nguy kịch

ThS Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. (Ảnh: Dân Trí)

Ngày 26/10 tại Hà Nội, các chuyên gia cảnh báo bệnh vảy nến không chỉ gây tổn thương da mà còn kéo theo biến chứng khớp, tim mạch, đái tháo đường, thậm chí đe dọa tính mạng nếu người bệnh tự ý điều trị hoặc lạm dụng thuốc.

Vảy nến không chỉ là bệnh da: Cảnh báo chuỗi biến chứng toàn thân

Tại lễ kỷ niệm Ngày Vảy nến Thế giới do Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Hội Da liễu Việt Nam tổ chức, BSCKII Hoàng Thị Phượng cho biết bệnh viện đang quản lý khoảng 5.000 bệnh nhân vảy nến, mỗi ngày tiếp nhận 20 – 40 ca điều trị nội trú. Đây là bệnh lý mạn tính, gây tổn thương không chỉ ngoài da mà còn ảnh hưởng đến khớp, hệ tim mạch, chuyển hóa, nội tiết, tạo thành “hiệu ứng domino” nguy hiểm.

Dù vậy, nhiều người bệnh vẫn tin vào các bài thuốc truyền miệng, tự dừng thuốc hoặc lạm dụng corticoid, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. BS Phượng chia sẻ trường hợp bệnh nhân 36 tuổi tự điều trị bằng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến da đỏ toàn thân, tổn thương khớp nặng đến mức không thể đi lại, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều tuần điều trị tích cực, bệnh nhân mới dần ổn định. Các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp tương tự nhập viện do lạm dụng thuốc, dẫn đến suy tuyến thượng thận, tổn thương cơ xương khớp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Chiến lược kiểm soát vảy nến: Quản lý lâu dài, tiếp cận điều trị hiện đại

ThS Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh, vảy nến chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu được quản lý và điều trị đúng phác đồ, người bệnh có thể kiểm soát triệu chứng, hạn chế bệnh đồng mắc và nâng cao chất lượng sống.

Bệnh viện hiện đang phối hợp với nhiều cơ sở y tế trên cả nước phát triển phòng khám chuyên đề vảy nến, giúp người dân tiếp cận điều trị hiện đại với chi phí hợp lý, giảm tải cho tuyến trung ương.

Tăng cường tư vấn, khám miễn phí và giáo dục cộng đồng

Từ ngày 27 đến 31/10; Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức khám và tư vấn miễn phí; cho bệnh nhân vảy nến và các bệnh đồng mắc. Người bệnh có thể đăng ký qua tổng đài 1900 6951. Hội Vảy nến Việt Nam cũng liên tục triển khai các hoạt động truyền thông nhằm giúp người bệnh vượt qua mặc cảm, chủ động sống tích cực, hòa nhập cộng đồng. Khám định kỳ để tầm soát huyết áp; đường huyết; mỡ máu, chức năng gan thận.

Không tự ý dừng thuốc hoặc dùng phương pháp truyền miệng không có kiểm chứng. Hạn chế thực phẩm giàu chất béo; đồ tanh; chất kích thích như rượu bia, cà phê; thuốc lá. Vệ sinh cơ thể bằng nước ấm; dùng sản phẩm dịu nhẹ; tránh xà phòng chứa chất tẩy mạnh. Duy trì tinh thần lạc quan; tuân thủ điều trị để ngăn đợt bệnh bùng phát. Các chuyên gia khẳng định; vảy nến là bệnh mạn tính nhưng có thể kiểm soát; hiệu quả nếu được điều trị đúng hướng. Việc phát hiện sớm và kiểm soát toàn diện; sẽ giúp người bệnh ngăn chặn; “hiệu ứng domino” gây suy giảm sức khỏe nghiêm trọng.

Theo: Dân Trí