Tự tử đã vượt qua ung thư, trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người Hàn Quốc trong độ tuổi 40. Đây là lần đầu tiên xảy ra kể từ năm 1983. Chính phủ cần có biện pháp khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần và kinh tế này.
- Bão số 10 suy yếu, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn diện rộng
- Tin giả AI và nguy cơ lan truyền tinh vi
- Mưa kỷ lục trong 37 năm làm tê liệt thành phố ở Ấn ĐÁộ, 10 người chết do điện giật
Tự tử vượt ung thư: Báo động về khủng hoảng tuổi trung niên
Dữ liệu mới từ Chính phủ Hàn Quốc gây sốc. Tự tử cố ý đã vượt qua ung thư. Nó trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhóm người trong độ tuổi 40. Đây là điều chưa từng xảy ra từ năm 1983. Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố số liệu này vào ngày 25/9. Họ xác nhận 14.872 người đã chết do tự tử năm 2024. Con số này tăng 6,4% so với năm trước. Nó cũng là số người chết cao nhất trong 13 năm qua.
Tự tử chiếm 26% số ca tử vong ở độ tuổi 40 vào năm 2024. Mức này vượt qua ung thư chỉ ở mức 24,5%. Năm 2023, ung thư vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn một chút. Tỷ lệ tự tử trên toàn quốc là 29,1 ca trên 100.000 người. Mức này cao nhất kể từ năm 2011. Nó gần gấp ba lần mức trung bình của OECD (10,8). Tỷ lệ nam giới tự tử cao hơn nữ giới 2,5 lần.
Các chuyên gia nhận định nhiều yếu tố gây ra sự gia tăng này. Đó là sự kết hợp giữa khó khăn sức khỏe tinh thần và áp lực kinh tế. Tự tử từ lâu là nguyên nhân hàng đầu ở độ tuổi 20 và 30. Giờ đây, nó chiếm ưu thế cả ở độ tuổi 40. Đây là một nhóm nhân khẩu học kinh tế rất quan trọng.
Tỷ lệ tử vong tăng cao và thách thức y tế công cộng
Tỷ lệ tự tử cũng tăng mạnh ở nhiều nhóm tuổi khác. Trong nhóm thanh thiếu niên, nó chiếm 48,2% tổng số ca tử vong. Con số này tăng so với 46,1% của năm 2023. Đối với nhóm tuổi 30, tỷ lệ này tăng lên 44,4%. Tỷ lệ này tăng từ mức 40,2% của năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tự tử có giảm ở nhóm tuổi 70 và trên 80.
Tỷ lệ tử vong chung của Hàn Quốc cũng tăng trở lại năm 2024. Đã có 358.569 ca tử vong được ghi nhận, tăng 1,7% so với 2023. Ung thư vẫn là nguyên nhân hàng đầu nói chung. Nó chiếm gần một phần tư tổng số ca tử vong. Bệnh tim vẫn là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai. Tiếp theo là viêm phổi, bệnh mạch máu não và tự tử.
Dân số già hóa đang làm tăng tổng số ca tử vong. Những người từ 80 tuổi trở lên chiếm 54,1% tổng số. Các chuyên gia cảnh báo về áp lực chăm sóc người cao tuổi. Bệnh mãn tính và tỷ lệ tự tử cao tạo ra thách thức lớn. Hàn Quốc vẫn có tỷ lệ tự tử cao nhất trong OECD. Chính phủ đang được yêu cầu có biện pháp khẩn cấp và toàn diện. Mục đích là giải quyết cuộc khủng hoảng đang leo thang này.
Theo: Dân Trí