TP.HCM dự kiến đổi mới tuyển sinh lớp 10 từ năm 2027 theo hướng tăng xét tuyển, giảm áp lực thi cử cho học sinh.
- Uranium : Washington theo dõi chặt chẽ mọi động thái hạt nhân của Tehran
- Khởi tố ba người mua bán và giết mổ heo bệnh tả châu Phi tại Thanh Hóa
- Đề nghị án tử hình Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm vụ ma túy
Lộ trình chuyển đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 TP.HCM
Đại diện ngành giáo dục thành phố sáng 15-5, ông Hồ Tấn Minh – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM – cho biết đang nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với thực tế từng địa phương. Theo kế hoạch, từ năm 2027, những khu vực có đủ điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất sẽ bắt đầu triển khai phương thức xét tuyển thay cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như hiện nay.
Sự thay đổi này được xem là bước đi cần thiết để hiện thực hóa lộ trình giảm áp lực thi cử cho học sinh cuối cấp. Mục tiêu chính là xây dựng một hệ sinh thái giáo dục linh hoạt, giúp các em có thêm nhiều cơ hội lựa chọn môi trường học tập dựa trên năng lực cá nhân thay vì chỉ phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất.
Hiện tại, việc tuyển sinh tại thành phố vẫn đang duy trì hai hình thức song song tùy theo khu vực địa lý. Trong khi các xã đảo và trường dân tộc nội trú đã áp dụng xét tuyển, phần lớn các khu vực còn lại vẫn phải trải qua kỳ thi tuyển tập trung với tỷ lệ cạnh tranh khá cao mỗi năm.
Điều kiện về cơ sở hạ tầng để bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Để có thể tiến tới bỏ hẳn kỳ thi tuyển sinh, bài toán quan trọng nhất được xác định là việc đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trường lớp. Ngành giáo dục đang đẩy mạnh các dự án xây dựng nhằm đáp ứng chỗ học cho lượng học sinh ngày càng tăng tại đô thị lớn nhất nước này.
Thành phố đang triển khai chiến dịch cao điểm nhằm sớm đưa vào sử dụng khoảng 1.000 phòng học mới cho năm học 2026-2027. Ngoài ra, hơn 100 dự án xây dựng trường học khác cũng đang được rà soát và đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo lộ trình đã đề ra không bị gián đoạn do thiếu hụt hạ tầng. Tầm nhìn đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên mỗi 10.000 dân trong độ tuổi đi học. Khi hệ thống trường lớp đáp ứng đủ nhu cầu, việc xét tuyển sẽ trở nên phổ biến hơn, giúp học sinh có thể theo học tại các trường phổ thông, trường nghề hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên
Theo: Tuổi trẻ Onlin

