Mỹ tuyên bố đang giám sát 24/24 các cơ sở hạt nhân của Iran và sẵn sàng thu hồi toàn bộ số uranium đã làm giàu để ngăn chặn nguy cơ sản xuất vũ khí.

Tuyên bố thu hồi uranium và hệ thống giám sát của chính quyền Mỹ

Câu chuyện về hồ sơ hạt nhân Iran nóng trở lại sau cuộc phỏng vấn của Tổng thống Donald Trump với Fox News vào ngày 14/5 vừa qua. Ông Trump khẳng định Mỹ nắm rõ chính xác những gì đang xảy ra tại các cơ sở hạt nhân của Iran và sẽ thực hiện việc thu giữ uranium đã làm giàu. Mục tiêu của hành động này, theo ông, là để đảm bảo an ninh và chống lại các thông tin sai lệch về khả năng thực tế của Tehran hiện nay.

Để minh chứng cho khả năng kiểm soát, Tổng thống Mỹ cho biết Washington đã lắp đặt 9 camera giám sát tại 3 địa điểm hạt nhân quan trọng nhất của Iran. Hệ thống này hoạt động liên tục mỗi ngày, cho phép phía Mỹ theo dõi từng bước di chuyển nhỏ nhất của các vật liệu hạt nhân. Ông khẳng định rằng với công nghệ hiện có, không một lực lượng nào của Iran có thể tiếp cận hoặc di dời số uranium này mà không bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Ông Trump cũng không ngần ngại vạch ra kịch bản can thiệp quân sự nếu Tehran tìm cách thách thức các cảnh báo từ phía Mỹ. Theo đó, bất kỳ nỗ lực nào nhằm huy động lực lượng bảo vệ hoặc di chuyển uranium sẽ bị đáp trả bằng các cuộc không kích mục tiêu. Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng đây là giải pháp nhanh gọn nhất để chấm dứt mọi nguy cơ tiềm tàng từ chương trình hạt nhân mà không cần phải tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Vai trò của các cường quốc và ranh giới đỏ hạt nhân từ Mỹ

Trong nỗ lực kiềm chế Iran, ông Trump đã tìm kiếm sự đồng thuận từ phía Trung Quốc thông qua các cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Tổng thống Mỹ, Bắc Kinh có chung mối quan ngại về việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và sẵn sàng đóng vai trò trung gian để đạt được thỏa thuận. Ông Tập cũng bày tỏ mong muốn eo biển Hormuz được mở cửa thông thoáng, điều này có ý nghĩa sống còn đối với an ninh năng lượng của các nước mua dầu từ khu vực.

Tại Washington, thông điệp về “lằn ranh đỏ” đã được Phó Tổng thống JD Vance tái khẳng định vào ngày 13/5, nhấn mạnh đây là tiêu chí cốt lõi trong chính sách đối ngoại. Bộ Năng lượng Mỹ cung cấp thêm số liệu cho thấy Iran đang ở rất gần ngưỡng chế tạo vũ khí khi chỉ cần vài tuần để nâng cấp kho dự trữ hiện có. Sự lo ngại này càng có cơ sở khi Tehran vẫn đang lưu giữ một lượng lớn uranium mức độ 60%, vốn là bước đệm ngắn để đạt đến mức quân sự 90%.

Đáp lại áp lực từ Mỹ, các quan chức Iran cảnh báo sẽ đẩy mạnh chương trình hạt nhân nếu bị tấn công, đồng thời khẳng định mục đích sử dụng là hòa bình. Ủy ban An ninh Quốc gia Iran tuyên bố họ có thể xem xét việc làm giàu lên mức 90% như một biện pháp tự vệ trước các đe dọa quân sự. Hiện tại, thế giới đang nín thở theo dõi liệu một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể đạt được hay không khi ông Trump yêu cầu Iran phải giao nộp toàn bộ số uranium.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: