Thêm 12.093 ca trong 24h, tỷ lệ người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam cao hơn thế giới; Xe cứu thương đụng xe cứu thương, F0 tử vong, điều dưỡng thương nặng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 25/8/2021.

Thêm 12.093 người mắc Covid-19 trong 24h

Bản tin dịch Covid-19 tối 25/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 12.096 ca với 3 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước (7.321 ca cộng đồng), chủ yếu tại TP. HCM (5.294), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319)… Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca. Tại TP. HCM tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.

Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 335 ca tử vong.

Như vậy tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong ngày có 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xét nghiệm toàn bộ người dân ở khu phong

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm tất cả người ở trong khu vực phong tỏa, ai không chấp hành đưa đi cách ly tập trung. Chỉ đạo trên được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – Chu Ngọc Anh đưa ra khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân, sáng 25/8.

Theo lãnh đạo Hà Nội: “Hiện nay, Thanh Xuân đang là địa bàn nguy cơ cao nhất” (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Mới: Trẻ dưới 16 tuổi là F1 được cách ly tại nhà

Ngày 25/8, Bộ Y tế có văn bản gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố về quy định cách ly phòng, chống Covid-19 đối với trẻ em.

Theo hướng dẫn tại văn bản, trẻ em dưới 16 tuổi là người Việt Nam, có tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 (diện F1) sẽ thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối; tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo.

trẻ em tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 được cách ly tại nhà.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VietNamNet.

Cha/mẹ/người chăm sóc được ở cùng với trẻ trong nơi cách ly tại nhà, nơi lưu trú… (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với Phó cục trưởng Cục thuế Phú Yên

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm rời khỏi nơi cư trú đối với các ông Nguyễn Ngọc Duy – Phó Cục trưởng Cục Thuế; ông Ngô Quang Phú – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Mai Hắc Lợi – Phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên.

Ngoài việc áp dụng biên pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh, cùng ngày, Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Phú Yên đã có văn bản kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tạm đình chỉ chức vụ đối với các bị can theo thẩm quyền (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Xe cứu thương đụng xe cứu thương, F0 tử vong, điều dưỡng bị thương nặng

Trưa 24/8, xe cứu thương của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) chở 1 trường hợp F1 là ông Đoàn Văn V. (85 tuổi, ở quận Sơn Trà) chạy trên đường Quang Trung hướng từ sông Hàn đi Bệnh viện Đà Nẵng. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai thì va chạm với một xe cứu thương tư nhân chạy hướng cắt ngang.

Sau va chạm, ông V. được đưa vào Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng gần hiện trường để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm SAR-CoV-2 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Sau vụ tai nạn, tài xế và bác sĩ bị trầy xước nhẹ. Riêng nữ điều dưỡng ngồi cùng với bệnh nhân đã bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Chia sẻ của điều dưỡng trẻ: “Mình đã trải qua 30 ngày tiếp xúc với F0 như thế nào?”

Mời quý độc giả xem thêm video tin Covid-19 25/8: Việt Nam vượt mốc 9.000 người tử vong , 1 bác sĩ chăm sóc 1.000 bệnh nhân, Bình Dương cầu cứu