Tuần qua, thị trường kinh tế Việt Nam chứng kiến nhiều thông tin nổi bật; tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty VinSpace sản xuất máy bay, tàu vũ trụ; giáo sư Hồ Xuân Năng – vị giáo sư giàu nhất Việt Nam – được kỳ vọng trở thành tỷ phú USD; cùng hàng loạt biến động trong giới doanh nhân và chính sách tài chính.
- Rau má đậu xanh – cặp đôi mát gan, giải nhiệt, dễ làm tại nhà
- Hàng nghìn người hò reo nơi bến cảng đón 3 cư dân trôi dạt trên biển trở về
- Bí quyết nấu phở bò thơm ngon đúng điệu
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bước vào lĩnh vực hàng không vũ trụ
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vừa chính thức thành lập Công ty Cổ phần VinSpace, đánh dấu bước tiến lớn vào ngành hàng không vũ trụ.
VinSpace có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó ông Vượng góp 213 tỷ đồng (71%); Vingroup góp 57 tỷ đồng (19%); hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng (5%).
Doanh nghiệp hoạt động ở 6 lĩnh vực, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ; vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.
Đây được xem là bước đi chiến lược, mở rộng hệ sinh thái Vingroup; sau hàng loạt thương hiệu mới như VinEnergo, VinRobotics, VinSpeed, V-Film và V-Culture Talents.
Hiện tài sản của ông Phạm Nhật Vượng được ước tính khoảng 18–20 tỷ USD; đưa ông tiến gần top 100 người giàu nhất thế giới.
Giáo sư Hồ Xuân Năng– “ông trùm” ngành đá ốp, sắp thành tỷ phú USD
Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Vicostone và Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa; vừa được công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025.
Trên sàn chứng khoán, ông từng nằm trong top 5 người giàu nhất Việt Nam; với khối tài sản đạt tới 750 triệu USD (năm 2018).
Dù cổ phiếu VCS có thời điểm giảm giá, song giới chuyên gia nhận định; nếu mảng giáo dục và công nghệ của Tập đoàn Phenikaa được niêm yết; ông Năng có thể trở thành tỷ phú USD tiếp theo của Việt Nam; sau các tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long.
Hàng loạt tin kinh tế gây chú ý: doanh nhân bị bắt, thuế vàng miếng và vụ sầu riêng
Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ; người nổi tiếng với cuộc sống xa hoa bên ca sĩ Đoàn Di Băng; vì liên quan đến sản phẩm kem chống nắng giả. Nhiều mặt hàng mỹ phẩm khác do công ty ông phân phối cũng bị phát hiện không đạt chất lượng.
Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất áp thuế 0,1% với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng; nhằm kiểm soát đầu cơ và tăng tính minh bạch thị trường. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc kỹ; để tránh gây thiệt cho người dân có hoạt động mua bán vàng nhỏ lẻ.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã khởi tố 17 người; liên quan đến gian lận xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc; do làm giả mã số vùng trồng và giấy kiểm nghiệm chất lượng. Vụ việc được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.
Theo: Vietnamnet

