Tổng thống Zelensky đề xuất tổ chức một hội nghị đa phương với sự tham gia của Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine, sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Putin.
- Putin công bố nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Trump: “Hiệu quả, thẳng thắn và xây dựng”
- Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
- Thủ tướng: Vì sao hàng giả lọt lưới dù có kho bãi, vận chuyển, mua bán?
Ukraine chủ động đề xuất cuộc gặp đa phương chưa từng có
Ngày 19/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức tuyên bố rằng nước này đang tích cực xúc tiến kế hoạch tổ chức một cuộc hội đàm cấp cao, quy tụ đại diện từ Ukraine, Nga, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh. Động thái này diễn ra ngay sau hai cuộc điện đàm liên tiếp giữa ông Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và sau đó là cuộc trao đổi giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Chúng tôi đang thảo luận với các đối tác về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt cuộc chiến. Địa điểm có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ,” ông Zelensky phát biểu tại Kiev.
Trong cuộc trao đổi đầu tiên với ông Trump, Tổng thống Ukraine đã khẳng định lập trường cứng rắn: ngừng bắn là yêu cầu cấp thiết, và mọi thỏa thuận quốc tế không thể thiếu vai trò của Kiev. Theo tiết lộ từ phía Mỹ, sau cuộc gọi với ông Putin, Tổng thống Trump tin tưởng “đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine có thể sớm được nối lại”.
Châu Âu mở rộng cửa ngoại giao, Vatican có thể trở thành cầu nối
Tín hiệu tích cực cũng đến từ châu Âu. Đức, Pháp, Italia và Phần Lan đều khẳng định ủng hộ các sáng kiến hòa bình có sự tham gia của các bên liên quan. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định: “Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào hướng đến một lệnh ngừng bắn thực chất và bền vững.”
Trong một tuyên bố chung, chính phủ Italia đánh giá cao khả năng Vatican trở thành nơi tổ chức các cuộc đàm phán, đồng thời cam kết sẽ đóng vai trò trung gian nếu được yêu cầu. “Italia sẵn sàng hỗ trợ mọi sáng kiến nhằm tạo dựng hòa bình lâu dài tại Ukraine,” thông cáo nhấn mạnh.
Đặc biệt, Vatican – dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng Leo XIV – thể hiện lập trường nhất quán trong việc thúc đẩy đối thoại và phục hồi phẩm giá cho tất cả các bên. “Hòa bình là phẩm chất của sự can đảm và từ bi. Vatican sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại nếu các bên thiện chí,” Giáo hoàng tuyên bố trong buổi tiếp kiến tại Vatican.
Hòa đàm còn xa, nhưng động lực đang dần hình thành
Dù các cuộc đàm phán gần đây tại Istanbul giữa Nga và Ukraine chưa mang lại đột phá, việc hai bên tiếp tục giữ liên lạc là dấu hiệu cho thấy cánh cửa hòa bình chưa hoàn toàn khép lại. Tổng thống Zelensky kỳ vọng trong những ngày tới sẽ có tiến triển cụ thể về một thỏa thuận trao đổi tù nhân quy mô lớn – điều đã được nhất trí về nguyên tắc tại Istanbul.
Về phía phương Tây, gói trừng phạt mới từ EU nhằm vào lĩnh vực tài chính và năng lượng của Nga đang được khẩn trương xây dựng. Ukraine tiếp tục thúc giục Mỹ và EU tăng cường các biện pháp gây áp lực lên Moskva để hạn chế nguồn lực phục vụ chiến tranh.
Hy vọng mong manh nhưng không vô vọng
Trong bối cảnh chiến sự kéo dài sang năm thứ tư, cuộc điện đàm giữa Trump và Putin – cùng phản ứng nhanh nhạy từ Kiev – đang mở ra một nhịp cầu ngoại giao mới. Nếu cuộc họp đa phương được tổ chức, đó có thể là khoảnh khắc lịch sử, nơi các bên thù địch tạm gác vũ khí và bắt đầu hành trình đàm phán thực chất.
Việc chọn Vatican hay Thụy Sĩ làm nơi trung lập có thể tạo nền tảng niềm tin – thứ đang rất thiếu vắng suốt thời gian qua. Dù chặng đường phía trước còn nhiều rào cản, nhưng sự chủ động của Ukraine cùng sự hưởng ứng từ châu Âu đang mang lại một tia sáng le lói cho tiến trình hòa bình ở Đông Âu.
Theo: Reuters