Site icon MUC News

Ung thư não: phát hiện bệnh từ dấu hiệu nhầm với tiền mãn kinh

Ung thư não

Hệ thống CT hơn 100.000 lát cắt hỗ trợ tầm soát toàn thân cho người đến khám. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Một phụ nữ tại TP HCM vừa phát hiện ung thư não sau nửa tháng mệt mỏi và mất ngủ; dù trước đó bà lầm tưởng đây chỉ là dấu hiệu bình thường của tuổi mãn kinh.

 Ung thư não chèn ép gây biến chứng sau thời gian dài ủ bệnh

Chị Liên; 46 tuổi; trú tại TP HCM; trải qua nửa tháng liên tục mệt mỏi; mất ngủ và da nhợt nhạt. Do lầm tưởng các triệu chứng này liên quan đến giai đoạn mãn kinh; chị đã không đi khám sớm cho đến khi tình trạng mất ngủ trở nên trầm trọng và phải nhập viện. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; các xét nghiệm máu ban đầu cho thấy nồng độ hemoglobin và tỷ lệ hematocrit của bệnh nhân giảm sâu; biểu hiện tình trạng thiếu máu nghiêm trọng.

Qua quan sát thực tế; bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện nói lắp bắp; không rõ tiếng nên đã chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI công nghệ cao. Kết quả hình ảnh cho thấy một khối u kích thước 3x3x4 cm nằm sâu trong bán cầu não phải. Khối u này đã chèn ép hệ thống não thất; gây lệch đường giữa và khiến vùng phù não xung quanh lan rộng; dẫn đến chẩn đoán xác định là u thần kinh đệm với tiên lượng dè dặt.

Các chuyên gia y tế nhận định rằng những dấu hiệu của ung thư ở giai đoạn đầu thường rất mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng sức khỏe thông thường khác. Tế bào ung thư có khả năng thích nghi sinh học đặc biệt như kích thích tạo mạch máu mới để nuôi dưỡng khối u và thay đổi chuyển hóa năng lượng. Những biến đổi âm thầm này giúp khối u tồn tại lâu trong cơ thể mà không gây ra triệu chứng rõ rệt cho đến khi bệnh tiến triển nặng.

 Ung thư não và những cảnh báo về tỷ lệ tử vong tại Việt Nam

Theo số liệu từ Globocan 2022; Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới ung thư và hơn 120.000 trường hợp tử vong trong năm. Hiện nay; quốc gia này đang đứng vị trí thứ 90 trên tổng số 185 nước về tỷ lệ mắc mới các bệnh lý ung thư. Tình hình này đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị sớm để giảm thiểu thiệt hại về người.

Tổ chức Y tế Thế giới dự báo gánh nặng bệnh tật do ung thư tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những thập kỷ tới. Cụ thể; đến năm 2040, số ca mắc mới dự kiến tăng khoảng 59,4%; trong khi số ca tử vong có thể tăng đến 70,3%. Để đối phó với xu hướng này; các cơ sở y tế đã triển khai công nghệ hiện đại như hệ thống CT hơn 100.000 lát cắt nhằm hỗ trợ tầm soát toàn thân và phát hiện sớm các bất thường.

Nhằm giảm thiểu rủi ro; bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ đã xác định. Lối sống lành mạnh bao gồm việc hạn chế rượu bia; thuốc lá; ăn uống cân bằng và tăng cường vận động thể lực là vô cùng quan trọng. Ngoài ra; việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm liên quan như viêm gan B hay virus HPV cũng được xem là giải pháp hiệu quả để phòng ngừa bệnh.

Theo: VnExpress