Site icon MUC News

Venezuela: Hành trình từ biến động chính trị đến lời ngỏ của Donald Trump

Hình ảnh Delcy Rodríguez. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Sau những biến động dồn dập vào đầu năm, Venezuela hiện đứng trước những tuyên bố gây sốc từ phía Mỹ về việc đưa quốc gia này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ.

Những tuyên bố gây tranh cãi trên mạng xã hội của ông Trump

Những ngày gần đây, dư luận quốc tế đổ dồn sự chú ý vào bài đăng ngày 12/5 của Tổng thống Donald Trump trên nền tảng Truth Social liên quan đến tương lai của Venezuela. Ông Trump không chỉ đăng tải bản đồ sáp nhập mà còn công khai ý định này trên truyền thông, gợi ý về một sự thay đổi địa chính trị to lớn tại khu vực Nam Mỹ. Ý tưởng này thực tế đã được ông nhen nhóm từ tháng 3 khi ông đặt câu hỏi về việc ai sẽ muốn Venezuela trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Đáp trả những động thái này, bà Delcy Rodriguez đã khẳng định lập trường không khoan nhượng về quyền tự quyết của dân tộc mình. Bà cho rằng việc sáp nhập là điều không tưởng và đi ngược lại với tinh thần đấu tranh giành độc lập mà cha ông họ đã xây dựng. Dù hai nước đang có những bước tiến trong hợp tác ngoại giao, nhưng chủ quyền lãnh thổ vẫn là lằn ranh đỏ mà chính quyền lâm thời Caracas không cho phép bất kỳ ai bước qua.

Bà Rodriguez nhấn mạnh rằng Venezuela đang làm việc với Mỹ dựa trên một chương trình hợp tác ngoại giao bình đẳng chứ không phải trên vị thế của một bên phụ thuộc. Các cuộc đối thoại giữa quan chức hai nước vẫn diễn ra thường xuyên nhằm duy trì sự ổn định sau những xáo trộn chính trị. Chính quyền hiện tại mong muốn một mối quan hệ đối tác kinh tế hơn là một sự sáp nhập về mặt hành chính như phía Mỹ đang ngụ ý trong các tuyên bố gần đây.

Tiến trình bình thường hóa quan hệ và các cải cách kinh tế

Sự thay đổi trong thái độ của Washington đối với Caracas bắt đầu rõ nét sau chiến dịch tập kích bất ngờ dẫn đến việc bắt giữ vợ chồng ông Maduro. Kể từ đó, chính quyền Trump đã chủ động tái khởi động các kênh liên lạc và cử nhiều phái đoàn cấp cao tới làm việc tại Venezuela. Những động thái này đã giúp tan băng mối quan hệ vốn đóng băng trong nhiều năm, mở ra một kỷ nguyên mới trong hợp tác thương mại và an ninh khu vực giữa hai quốc gia.

Bà Rodriguez, người giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2018, hiện đang đóng vai trò then chốt trong việc điều hành quá trình chuyển giao và thực hiện các cải cách mở cửa. Ngành công nghiệp dầu khí, xương sống của kinh tế Venezuela, đang chứng kiến sự trở lại của các nhà đầu tư nước ngoài sau thời gian dài bị hạn chế. Việc mở cửa lại các mỏ dầu không chỉ mang lại nguồn thu cho Caracas mà còn giải quyết nhu cầu năng lượng cho các tập đoàn lớn của Mỹ trong khu vực.

Mặc dù triển vọng kinh tế có phần tươi sáng, nhưng sức ép từ phe đối lập về việc tổ chức bầu cử vẫn là một vấn đề đau đầu đối với chính quyền lâm thời. Các bên liên quan vẫn đang chờ đợi một lộ trình cụ thể cho tiến trình dân chủ, trong khi Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Việc đại sứ quán Mỹ mở cửa và các chuyến bay thẳng được nối lại là minh chứng rõ nhất cho việc hai quốc gia đang tìm thấy những điểm chung trong lợi ích kinh tế.

Theo: Báo Dân trí