Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump bắt đầu tại căn cứ Andrews, hướng tới việc thảo luận về thương mại và thành lập một hội đồng kinh tế chung.
- Gia Lai: Bắt thanh niên đục két sắt trộm hơn nửa tỷ, và trộm tiền mừng cưới của hàng xóm
- Người đàn ông 72 tuổi ba lần vượt cửa tử nhờ nghị lực sống
- Trộm cắp tài sản tại Huế khi đang bị cấm rời khỏi Đà Nẵng
Chuyến thăm Trung Quốc khởi đầu với nghi thức ngoại giao tại Bắc Kinh
Vào sáng ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews, đánh dấu sự bắt đầu của chuyến công du quan trọng tới châu Á. Đây là lần đầu tiên ông trở lại quốc gia này kể từ năm 2017, mang theo kỳ vọng về việc làm mới các cam kết song phương sau một giai đoạn dài gián đoạn trong quan hệ cấp cao.
Theo lịch trình đã được công bố, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ đặt chân tới Bắc Kinh vào ngày 14/5 theo giờ địa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài hai ngày, ông sẽ có các cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm rà soát lại toàn bộ các hồ sơ hợp tác. Các hoạt động ngoại giao dự kiến bao gồm những buổi tiếp đón chính thức, quốc yến và các buổi tiệc trà thân mật để tạo không khí đối thoại cởi mở.
Để chuẩn bị cho sự kiện này, công tác an ninh tại thủ đô Bắc Kinh đã được đẩy lên mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các phái đoàn. Các nguồn tin từ AFP cho biết, lực lượng chức năng sở tại đã triển khai nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt tại các khu vực diễn ra hoạt động ngoại giao. Việc thắt chặt kiểm soát không chỉ nhằm phục vụ chuyến thăm mà còn phản ánh tầm quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh đối với ổn định khu vực.
Trọng tâm kinh tế và quan điểm về các hồ sơ quốc tế
Nội dung cốt lõi của các cuộc thảo luận sắp tới sẽ xoay quanh vấn đề thặng dư thương mại và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu. Đặc biệt, việc Trung Quốc áp dụng các rào cản đối với đất hiếm được xem là một trong những nút thắt mà phía Mỹ muốn tháo gỡ. Hai bên cũng đang nỗ lực thảo luận về việc thành lập một Hội đồng Thương mại chung nhằm giải quyết các khác biệt về mặt kỹ thuật và chính sách một cách bền vững.
Đáng chú ý, tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi lần này là một phái đoàn gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu từ các tập đoàn công nghệ và công nghiệp. Sự xuất hiện của những nhân vật như tỷ phú Elon Musk của Tesla hay Tim Cook của Apple cho thấy sự ưu tiên đặc biệt của Washington đối với các lợi ích kinh tế thực chất. Chính quyền Mỹ hy vọng sự hiện diện của các tập đoàn này sẽ thúc đẩy các thỏa thuận thương mại có chiều sâu và thực chất hơn.
Về mặt đối ngoại, trước khi khởi hành, ông Trump đã đưa ra những tuyên bố khẳng định sự độc lập của Mỹ trong các hồ sơ xung đột tại Trung Đông, cụ thể là vấn đề Iran. Ông cho rằng Washington có đủ khả năng để giải quyết các thách thức này bằng nhiều biện pháp khác nhau mà không nhất thiết phải dựa vào sự hỗ trợ từ phía Bắc Kinh. Tuyên bố này cho thấy một thái độ cứng rắn và rõ ràng của Mỹ ngay trước khi bước vào bàn đàm phán với lãnh đạo Trung Quốc.
Theo: Báo Dân trí
.