Liên quan vụ 3 thiếu niên tham gia đánh một nam sinh lớp 9 tử vong tại Gia Lai, cơ quan công an cho biết các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, phạm tội lần đầu nên chưa đủ điều kiện áp dụng biện pháp tạm giam, thay vào đó là cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
- Nguy cơ lây nhiễm virus Nipah qua mật cây chà là tươi tại Nam Á
- Cháy xưởng nhựa giữa đêm khiến khung thép đổ sập như lá bài
- Nga đặt điều kiện an ninh làm trọng tâm cho hòa bình tại Ukraine
Chưa đủ điều kiện áp dụng biện pháp tạm giam
Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định P.H.M.L. (SN 2011, trú phường Diên Hồng) là đối tượng khởi xướng, trực tiếp hành hung khiến em N.Q.H. (SN 2011, học sinh lớp 9 Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Pleiku) tử vong. Hai đối tượng T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V. (SN 2009, cùng trú phường Diên Hồng) được xác định là đồng phạm, tham gia đánh và hỗ trợ hành vi gây án.
Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, cả ba bị can đều chưa đủ 18 tuổi, phạm tội lần đầu; trong đó P.H.M.L. và L.Q.V. đang là học sinh lớp 9. Căn cứ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên, các bị can chưa đủ điều kiện để áp dụng biện pháp tạm giam. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú nhằm đảm bảo phục vụ công tác điều tra.
Diễn biến vụ việc và cảnh báo bạo lực học đường
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7/2, do mâu thuẫn ghen tuông, P.H.M.L. rủ T.T.N. và L.Q.V. cùng một số người khác đi tìm nhóm thiếu niên đang ngồi với bạn gái của mình trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku). Tại đây có 4 học sinh lớp 9 Trường THCS Phạm Hồng Thái đang ngồi uống nước. Nhóm đối tượng đã lao vào đánh hai em trong nhóm, trong đó N.Q.H. bị chấn thương sọ não nặng, tử vong tối 8/2.
Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng bạo lực học đường xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khuyến cáo gia đình, nhà trường và xã hội tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và kiểm soát cảm xúc cho thanh thiếu niên nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự.
Theo: Dân trí