“Ngày xưa không có máy móc người Miền Tây cũng đóng cừ tràm theo các này. Họ sử dụng một nhóm 4-5 người để từ từ đóng cọc xuống”, một độc giả bình luận.

Không có máy móc phục vụ việc xây dựng, nhóm người đã biến việc đóng cọc trở nên vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng.

Trong video cho thấy một nhóm gần 10 người đã sáng tạo ra cách để ép cọc bê tông xuống lòng ao bằng cách đứng trên một thanh gỗ rồi cùng nhau nhún khi nào cọc xuống kịch thì thôi.

Thời xưa và ngày nay ở những vùng quê khi không có máy móc hiện đại thì người ta cũng thường dùng những cách thủ công như vậy.

Mời quý độc giả xem video (nguồn VnExpress):

Nhiều người để lại bình luận khen ngợi sau khi xem video:

“Sáng tạo của con người là không giới hạn”.

“Hồi sinh viên đi mùa hè xanh, làm cầu nông thôn toàn dùng cách này, tiếc là thời đó không điện thoại, nên không lưu lại được”.

“Này gọi là máy ép cọc lực cơm”.

“Rất thân thiện với môi trường”.