Không biết các ngươi là ai”, từ chúa tể sơn lâm đến vua đầm lầy đều bị mèo cưng dọa cho khiếp hồn.

Một cư dân mạng bình luận hài hước: “Mèo có thể nói là vua của các loài động vật. Chính vì mèo không sợ trời không sợ đất, giang hồ gặp mèo phải khúm núm; quan quyền gặp mèo phải nể sợ; các cô gái gặp mèo vừa sợ vừa ngưỡng mộ”.

Nguồn video: VnExpress.

Một số điều thú vị về mèo

Theo WikiPedia, mèo thường được nuôi trong nhà để bắt chuột hoặc bầu bạn với con người. Mèo có tuổi thọ từ 14-20 năm; chú mèo già nhất được biết đến là 35 năm tuổi.

Mèo giữ năng lượng bằng cách ngủ nhiều hơn các loài động vật khác, đặc biệt khi chúng già đi.

Mèo giống chó, là loài vật đi trên đầu ngón chân: chúng di chuyển trực tiếp trên các ngón.

Đa số loài mèo đều thích trèo cao hay ngồi ở các vị trí cao. Lí do là độ cao khiến mèo có điểm quan sát tốt hơn. 

Nghiên cứu cho thấy tầm nhìn của mèo tốt nhất là vào ban đêm và kém nhất là vào ban ngày.

Mắt mèo có rất nhiều màu nhưng phổ biến là vàng, cam và xanh lá; một số ít có màu xanh dương.

Khứu giác của mèo mạnh gấp 14 lần so với con người.

Mèo là động vật không cảm nhận được vị ngọt do thiếu gen cần thiết cho việc này.

Mèo trí nhớ kém, chỉ có thể nhớ được những thông tin nhất định trong vòng 10 phút.