Hai người đàn ông vô cùng thích thú khi thấy thành quả là mẻ cá đối vừa thu hoạch được.

Video về hai ngư dân ‘trúng đậm’ mẻ cá đối

Nguồn video: Vnexpress.

Góc bình luận của cộng đồng mạng

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thích thú trước thành quả lao động của hai ngư dân sau khi xem video:

Anhtuan Le: Woa..! Nhiều thế!

Hoan hugn: Trời ơi. Chả mấy chốc giàu!

Phê Bình Tiên Sinh: Cá đối.

Giang Nguyen: Nhìn đã quá trời

Én-Nha Trang: “Ngư ông đắc lợi”, kakaka.

Đặc trưng thú vị về họ cá đối

Theo wikipedia, loài cá này phân bố chủ yếu ở các vùng ven biển nhiệt đới và ôn đới. Chủ yếu sinh sống ở vùng nước nông, nước mặn và nước lợ đến độ sâu khoảng 20m nhưng cũng có một số loài nước ngọt.

Video: Ra biển quăng chài, hai ngư dân 'trúng đậm' mẻ cá đối
Các loài cá đối phân bố chủ yếu trong các vùng duyên hải nhiệt đới và ôn đới (ảnh: internet).

Đây là loài cá có đôi mắt được bao phủ một phần bởi một lớp mỡ. Màu lưng xám xanh hoặc xanh lam, hông trắng, bụng hơi vàng. Vảy hình lốc xoáy lớn. Bơi theo nhóm. Thức ăn chủ yếu là tảo và các loại tảo mịn, mảnh vụn của trầm tích đáy.

Cá đối thường đẻ trứng vào cuối mùa thu, đầu mùa đông. Chúng là loài cá thực phẩm quan trọng của con người.