Site icon MUC News

Việt Nam đối thoại tìm cách đưa chính sách bảo vệ môi trường vào thực tiễn

Các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trao đổi, thảo luận với chủ đề: “Hành động chống ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính.(Ảnh: Chụp màn hình báo Công thương).

Bảo vệ môi trường là chủ đề chính tại diễn đàn quốc gia ở Nghệ An, nơi các chuyên gia thảo luận cách chuyển đổi từ chính sách sang hành động thực tế.

Đối thoại chính sách và thực trạng tại diễn đàn

Sáng ngày 05/6, tại khu vực Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, một sự kiện quan trọng về khí hậu đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều bên liên quan. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển đảo Việt Nam năm 2026. Thành phần tham dự bao gồm đại diện các cơ quan quản lý, địa phương cùng giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp,.

Mục tiêu chính của cuộc gặp gỡ này là tạo ra không gian đối thoại nhằm kết nối các chính sách từ cấp trung ương đến địa phương. Những người tham gia cùng nhau trao đổi và đề xuất các phương án thực chất để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới. Diễn đàn tập trung vào việc nhận diện những khó khăn và điểm nghẽn đang tồn tại trong quá trình triển khai các quy định hiện hành.

Trong phiên làm việc đầu tiên, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận liên quan đến tác động thực tế của những chính sách mới ban hành. Việc bảo vệ môi trường được nhìn nhận không chỉ là yêu cầu cần thiết mà còn là yếu tố chiến lược để cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia. Sự kiện diễn ra vào thời điểm quan trọng khi các cơ quan chức năng đang rà soát để sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Hành động bảo vệ môi trường và mục tiêu phát thải ròng

Nội dung trọng tâm của diễn đàn hướng tới việc tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế tuần hoàn và quản lý phát thải khí nhà kính. Các chuyên gia cho rằng việc phát triển thị trường carbon trong nước là bước đi tất yếu để đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu. Những thay đổi này dự kiến sẽ có tác động sâu rộng đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Tại phiên tọa đàm, các giải pháp chống ô nhiễm không khí đã được đưa ra thảo luận một cách chi tiết và thẳng thắn,. Cơ quan chức năng ghi nhận các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo tính minh bạch và ổn định khi áp dụng. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải quyết các điểm nóng về môi trường đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Việt Nam cũng khẳng định cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ này thông qua các nguồn lực tài chính xanh. Việc ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế được xem là chìa khóa để thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết thúc diễn đàn, một lộ trình cụ thể về chuyển đổi xanh đã được vạch ra để thúc đẩy sự phát triển bền vững

Theo: Báo Công Thương