Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí đối tác cung ứng thủy sản lớn thứ ba của Singapore trong 6 tháng đầu năm 2025, với kim ngạch đạt 57,2 triệu SGD, tăng 10,8% so với cùng kỳ.
- Trump chốt loạt thỏa thuận thương mại với châu Á
- Trà hoa nhài – Thức uống thanh tao mang lại 7 lợi ích cho sức khỏe
- Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bản đồ đưa Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc
Kết quả này cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của thủy sản Việt tại thị trường cao cấp hàng đầu Đông Nam Á.
Tóm tắt nội dung
Thủy sản Việt Nam bứt tốc tại thị trường Singapore

Theo thống kê của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore, tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của nước này trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 559,5 triệu SGD, tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách các quốc gia cung cấp thủy sản lớn nhất cho Singapore, vượt qua Na Uy – quốc gia có truyền thống xuất khẩu thủy sản lâu đời.
Cụ thể, Việt Nam đã xuất khẩu 57,2 triệu SGD thủy sản sang Singapore, chiếm 10,2% tổng thị phần. Đây là bước tiến đáng kể sau khi liên tục giữ vị trí thứ 5 trong năm 2024 và vươn lên thứ 4 vào quý I/2025.
Nhóm sản phẩm chủ lực – Lợi thế và sự thống lĩnh
Hai nhóm sản phẩm chính đóng vai trò quyết định trong thành công của Việt Nam tại thị trường Singapore gồm:
- Phi lê cá và thịt cá ướp lạnh/cấp đông (mã HS 0304): Đạt giá trị xuất khẩu 29 triệu SGD trong nửa đầu năm 2025, tăng 2,1% so với cùng kỳ và chiếm gần 30% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Singapore. Đây là nhóm sản phẩm mà Việt Nam đang chiếm ưu thế tuyệt đối về thị phần tại thị trường này.
- Động vật giáp xác đã/chưa qua chế biến (HS 0306): Ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt 12,5 triệu SGD, tăng 13,3% so với cùng kỳ.
Ngoài ra, nhóm động vật thân mềm đã/chưa qua chế biến (HS 0307) cũng ghi nhận bước nhảy vọt khi đạt 7,1 triệu SGD, tăng đến 172,1% – cho thấy dư địa thị trường còn rất tiềm năng nếu được khai thác bài bản.
So sánh với các đối thủ cạnh tranh
Hiện tại, Malaysia và Indonesia vẫn là hai đối tác cung ứng thủy sản lớn nhất cho Singapore với giá trị nhập khẩu lần lượt là 75,2 triệu SGD và 63,2 triệu SGD. Hai quốc gia này chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm như cá tươi/ướp lạnh (HS 0302) và giáp xác (HS 0306) – những nhóm sản phẩm có giá trị cao và tiêu thụ ổn định.
Trong khi đó, Na Uy – quốc gia vừa bị Việt Nam vượt qua – vẫn duy trì thế mạnh riêng ở nhóm cá tươi/ướp lạnh (HS 0302), chiếm tới 43,2% thị phần nhập khẩu nhóm này tại Singapore.
Xu hướng tiêu dùng và dấu hiệu bão hòa của thị trường
Singapore đang duy trì mức nhập khẩu khá ổn định ở 4 nhóm thủy sản chính:
- Cá tươi/ướp lạnh (HS 0302)
- Cá cấp đông trừ phi lê (HS 0303)
- Phi lê cá và thịt cá (HS 0304)
- Động vật giáp xác (HS 0306)
Tuy nhiên, ngoại trừ nhóm cá cấp đông (HS 0303) ghi nhận mức tăng trưởng 24,3%, các nhóm còn lại đều có dấu hiệu chững lại hoặc giảm nhẹ từ 1–3%, cho thấy thị trường nội địa đang bước vào giai đoạn bão hòa.
Thách thức và khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam
Theo ông Cao Xuân Thắng – Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore – cơ hội cho doanh nghiệp thủy sản Việt vẫn rất rộng mở, đặc biệt ở các nhóm sản phẩm đang có đà tăng trưởng mạnh như giáp xác và thân mềm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt: Ngoài Malaysia và Indonesia, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ – những đối thủ đang đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Đông Nam Á.
- Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe: Doanh nghiệp cần cải tiến công nghệ chế biến, bao bì, nhãn mác, đồng thời đảm bảo truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
- Gia tăng nhận diện thương hiệu: Cần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu thủy sản Việt Nam tại thị trường Singapore, tận dụng các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ và các chương trình kết nối doanh nghiệp song phương.
Duy trì vị trí không dễ, nhưng khả thi
Việc Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 3 trong số các quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất vào Singapore là một tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực vượt bậc của ngành thủy sản trong thời gian qua. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao vị trí này, các doanh nghiệp Việt cần xác định rõ chiến lược phát triển sản phẩm, tập trung vào nhóm hàng chủ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt yêu cầu từ một thị trường khắt khe như Singapore.
Theo: Công Thương