Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng xảy ra trong đêm khiến một bé gái 13 tuổi tử vong, cuốn trôi tài sản của người dân và đặt ra nhiều lo ngại về an toàn các hồ đập tự đắp trên núi trong mùa mưa lũ.
- Diễn biến mới vụ gần 2.000 container sầu riêng bị ùn tắc
- Đề xuất cơ chế đặc biệt tháo gỡ vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội
- Cái bụng no và cái bụng khỏe – hai chuyện tưởng một mà hai
Tóm tắt nội dung
Bé gái 13 tuổi tử vong sau sự cố vỡ hồ trên núi
Khoảng đêm 1/11, tại xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, một hồ chứa nước trên núi bất ngờ bị vỡ, khiến nước từ trên cao đổ ồ ạt xuống khu dân cư dưới chân núi. Vụ việc xảy ra trong mưa lớn kéo dài, khiến dòng nước cuốn trôi nhiều tài sản và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Nạn nhân là em Lê Nguyễn Bích T., 13 tuổi, được phát hiện tử vong tại vườn táo cách nhà khoảng 500m. Cha mẹ của em may mắn được người dân cứu thoát trong gang tấc.
Theo chính quyền địa phương, hồ chứa bị vỡ thuộc khuôn viên Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ, chuyên chăn nuôi gà. Công trình này được xây dựng trên sườn núi, phía trên khu dân cư và rẫy sản xuất của người dân.

Mưa lớn và công trình tự đắp: Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài khiến lượng nước dồn về hồ vượt mức an toàn. Công trình hồ chứa tự đắp, không được thiết kế và kiểm định kỹ thuật bài bản, đã không chịu nổi áp lực nước, dẫn đến vỡ trong đêm.
Nước từ hồ vỡ đổ xuống như thác, cuốn theo bùn đất, cây cối, vật nuôi, làm hư hỏng hoa màu và tài sản của người dân ở hạ lưu. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và thống kê thiệt hại.
Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng không chỉ là một tai nạn đau lòng mà còn là hồi chuông cảnh báo về thực trạng các hồ chứa nước tự phát trên núi – nhiều công trình không được cấp phép hoặc không có quy trình kiểm định kỹ thuật.
Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, tại Lâm Đồng hiện có hàng trăm hồ, đập nhỏ được xây dựng phục vụ tưới tiêu hoặc chăn nuôi, song không ít công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao do xuống cấp, thiết kế đơn giản hoặc xây dựng trái phép.
Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài, những hồ chứa này có thể trở thành “quả bom nước” treo lơ lửng trên đầu người dân vùng hạ lưu nếu không được kiểm tra, gia cố thường xuyên.
Cần siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân
Sau vụ việc, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, xác định trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu rà soát toàn bộ hồ, đập nhỏ trong khu vực để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ tương tự.
Các chuyên gia thủy lợi cho rằng, ngoài việc xử lý nghiêm sai phạm, cần lập cơ chế quản lý chặt chẽ hơn với những công trình tư nhân có hồ chứa nước. Người dân ở khu vực hạ lưu cũng cần được cảnh báo, tập huấn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố.
Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về an toàn hồ đập, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, nơi nhiều công trình tự phát chưa được giám sát kỹ lưỡng. Mất mát sinh mạng bé gái 13 tuổi là lời cảnh tỉnh đau lòng cho cả cộng đồng về trách nhiệm, ý thức và sự chủ quan trước thiên tai nhân tai.
Theo: Dân trí