Site icon MUC News

Vô Tranh tổ chức trình diễn áo dài dân tộc trong chương trình dấu ấn xứ trà

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà Thái Nguyên, tôn vinh bản sắc dân tộc và quảng bá du lịch địa phương.

Các thí sinh nhận giải tại chương trình tôn vinh áo dài và văn hóa xứ trà Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: MUC)

THÁI NGUYÊN — Ủy ban nhân dân xã Vô Tranh tổ chức cuộc thi “Duyên phong xứ trà” với 20 thí sinh trình diễn áo dài dân tộc, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Chương trình mang tên “Trải nghiệm Vô Tranh – Dấu ấn xứ trà” diễn ra tối 28/6, nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 15 đến 30/6 tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu của sự kiện chuỗi là quảng bá sản phẩm OCOP địa phương và lan tỏa giá trị văn hóa địa phương qua biểu tượng được trình bày, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật.

Cuộc thi “Duyên phong xứ trà” quy tụ 20 thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ văn hóa các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, H’Mông, Sán Dìu. Sân khấu được xây dựng theo hình búp chè, các thí sinh mặc trang phục sắc đỏ, xanh, đen, vàng cùng mũ và hoa văn đặc trưng của từng dân tộc.

Bộ sưu tập nhà thiết kế Hàn Phượng, người Thái Nguyên, thực hiện, kết hợp họa tiết dân tộc và chất liệu thủ công truyền thống với ngôn ngữ thiết kế đương đại. Chị Hàn Phượng đồng đảm nhiệm vai trò đạo diễn chương trình, với mục tiêu không chỉ giới thiệu áo dài mà còn kể câu chuyện về quê hương Vô Tranh và văn hóa trà.

Trước đêm nay, các thí sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại đồi chè Vô Tranh, tạo ra những thước phim kết nối giữa không gian thực tế và sân khấu nghệ thuật. Cách làm này tạo ra nhiều tư liệu hơn để quảng bá hình ảnh vùng đất và con người xứ trà ngoài phạm vi sự kiện.

Thông qua trải nghiệm hoạt động chuỗi, giao lưu văn hóa và trình diễn nghệ thuật, chương trình hướng dẫn phần quảng bá vùng chè Vô Tranh và tôn vinh bản sắc văn hóa Thái Nguyên. Hướng tiếp cận kết hợp thời trang với không gian văn hóa bản địa cho thấy một cách có thể nhân rộng để đưa các sản phẩm địa phương đến gần hơn với họ trong và ngoài nước.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)