HĐXX TAND TP.HCM tuyên án 5 bị cáo trong vụ án kẹo Kera, xác định hành vi quảng cáo sai sự thật đã gây thiệt hại cho hàng chục nghìn khách hàng và tạo dư luận xấu trên mạng xã hội
- Xe tải bị lũ cuốn trôi khi tài xế tự ý mở rào vượt ngầm tràn ở Quảng Trị
- Bí quyết để nhà thơm ngát: Giữ an yên từ vật dụng sẵn có
- Bắt tạm giam 7 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng tại An Giang
Tóm tắt nội dung
Hành vi lừa dối trong vụ án kẹo Kera
Chiều 19/11, TAND TP.HCM xét xử và tuyên án đối với nhóm bị cáo liên quan vụ án kẹo Kera tại Công ty Chị Em Rọt. Theo cáo trạng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Lê Thành Công và Lê Tuấn Linh cùng bàn bạc, thành lập công ty để kinh doanh kẹo Kera trên các nền tảng livestream.
Quá trình điều tra cho thấy các bị cáo biết rõ sản phẩm kẹo Kera không đạt chuẩn, không có nguồn nguyên liệu VietGAP và hàm lượng chất xơ thực tế chỉ 0,03 g/viên. Dù vậy, nhóm vẫn quảng bá kẹo Kera như sản phẩm rau củ quả sạch, có hàm lượng vitamin và chất xơ vượt trội.
Quảng cáo sai sự thật khiến 56.000 người mua kẹo Kera
HĐXX nhận định các bị cáo đã xây dựng kịch bản quảng cáo nhằm thổi phồng công dụng kẹo Kera, phát livestream liên tục để tăng doanh số. Sự tin tưởng vào hình ảnh người nổi tiếng khiến 56.385 khách hàng mua tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera trong chưa đầy 3 tháng.
Công ty Chị Em Rọt thu hơn 17,5 tỷ đồng và thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng từ việc kinh doanh kẹo Kera trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố được tòa đánh giá là nghiêm trọng trong vụ án kẹo Kera.
Mức án dành cho các bị cáo vụ án kẹo Kera
Trong phần nghị án, HĐXX khẳng định hành vi lừa dối khách hàng là nguy hiểm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và làm giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm được bán qua mạng xã hội.
Tòa tuyên phạt Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù, Lê Thành Công 3 năm tù. Ba bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng – những người có sức ảnh hưởng trong vụ án kẹo Kera – cùng nhận mức án 2 năm tù theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự. Công ty Chị Em Rọt phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng nếu phát sinh.
Theo: Nguoiduatin