Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc sau khi bắt giữ ông này vì hành vi trốn tránh kiểm tra của lực lượng chức năng tại vùng biển không tranh chấp thuộc tỉnh Nagasaki.
- Lầu Năm Góc điều tàu sân bay Gerald Ford hỗ trợ lực lượng tại Trung Đông
- Mỹ điều tàu sân bay Gerald Ford đến Trung Đông do căng thẳng với Iran
- Mỹ được khuyến cáo cần 500 chiến đấu cơ thế hệ 6 để đối phó Trung Quốc
Diễn biến vụ bắt giữ và quy trình xử lý của giới chức Nhật Bản
Vào ngày 12/02, lực lượng kiểm soát thủy sản Nhật Bản đã áp giải một tàu cá Trung Quốc về cảng sau khi thuyền trưởng Zheng Nianli không tuân thủ lệnh dừng tàu. Vị trí tàu bị phát hiện nằm cách đảo Meshima khoảng 166km về phía nam tây nam. Tokyo tuyên bố rõ ràng đây là vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không có bất kỳ tranh chấp chủ quyền nào.
Thuyền trưởng 47 tuổi bị cáo buộc đã cố tình điều khiển tàu trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng Nhật Bản khi đang hoạt động. Sau khi bị tạm giữ một ngày để phục vụ công tác điều tra, ông Zheng đã được phóng thích vào đêm 13/02. Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết đây là hành động kiên quyết nhằm thực thi pháp luật trên biển.
Tác động ngoại giao và những căng thẳng âm ỉ giữa hai cường quốc
Phản ứng trước vụ việc, phát ngôn viên Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc luôn yêu cầu ngư dân tuân thủ pháp luật quốc tế khi đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng kêu gọi Tokyo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân mình theo hiệp định song phương. Sự kiện này được xem là một phép thử mới cho mối quan hệ vốn đã rất căng thẳng thời gian qua.
Trong những tháng gần đây, sự đối đầu giữa hai quốc gia đã mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế và quân sự nhạy cảm. Trung Quốc đã thắt chặt quy định xuất khẩu sang Nhật Bản và đưa ra những cảnh báo đi lại cho công dân mình. Vụ bắt giữ và trả tự do lần này cho thấy sự nhạy cảm trong việc xử lý các vấn đề trên biển Đông Bắc Á.
Theo: Báo Dân trí