Liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, Bộ Công an bắt tạm giam Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Bắt Đại sứ ở Nhật và phó chủ tịch Hà Nội

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố ông Vũ Hồng Nam, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, để điều tra tội “Nhận hối lộ”.

Tối 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 3 bị can.

Cụ thể, hai bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” gồm Vũ Hồng Nam (sinh năm 1963; cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản) và Chử Xuân Dũng (sinh năm 1973; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Bích Hằng (sinh năm 1969; Giám đốc Công ty Cổ phần Vina Mi Chi) bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, theo VTC News.

TP. HCM dự kiến cấm xe khách giường nằm vào nội đô trước Tết

Sở GTVT TP. HCM cho biết, nếu UBND thành phố thông qua phương án, việc hạn chế xe khách giường nằm đi vào khu trung tâm sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên đán 2023.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế – xã hội chiều 22/12, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP. HCM, cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng và các địa phương đã rất quyết liệt trong việc lập lại trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách. Tuy nhiên, tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định vẫn tồn tại trong thời gian dài.

“Nguyên nhân chủ yếu là việc kiểm tra, xử lý của một số địa phương chưa duy trì thường xuyên, thiếu quyết liệt. Tình trạng đón trả khách không đúng quy định chỉ giảm khi có lực lượng kiểm tra, và sau đó phát sinh trở lại”, ông Bùi Hòa An thông tin, theo Dân Trí.

Lao động còn khó khăn vì đơn hàng tiếp tục giảm

Năm 2023, đơn hàng ở một số ngành, doanh nghiệp giảm đến 40%, đơn giá giảm 20% nên dự báo việc làm của người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng.

Thông tin được đại diện công đoàn, doanh nghiệp và ngành lao động đưa ra tại cuộc làm việc về tình hình việc làm cuối năm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại TP HCM, chiều 21/12.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM, cho biết số liệu từ các cấp công đoàn, tính đến nay hơn 110.000 lao động trên địa bàn bị thiếu việc, mất việc do doanh nghiệp giảm đơn hàng. Trong đó có 6.300 công nhân bị cắt giảm.

Đánh giá từ tổ chức công đoàn thành phố, sắp tới lao động còn gặp khó do nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng, mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Biệt phái 12 đăng kiểm viên hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm tại TP. HCM

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã quyết định biệt phái 12 đăng kiểm viên đang công tác tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TPHCM.

Theo Dân trí, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải sau các vi phạm của một số trung tâm đăng kiểm phía Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức một đoàn kiểm tra do Cục phó Cục đăng kiểm chỉ đạo cùng hai chuyên viên. Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với Thanh tra bộ, thanh tra của Sở giao thông vận tải địa phương.

Cũng theo ông Quân, Cục Đăng kiểm Việt Nam thành lập 2 đoàn kiểm tra song song, một đoàn vào Nam, một đoàn kiểm tra phía Bắc.

Hàng trăm xe nối đuôi nhau từ cổng chính ở Quốc lộ 13 vào tới tận khu vực đăng ký đăng kiểm (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).