Site icon MUC News

Vụ kỹ sư thú y cấu kết tuồn “thịt thối” vào bếp ăn công nhân: Lộ thủ đoạn kinh hoàng phía sau 837kg thịt nhiễm bệnh

Số thịt lợn bệnh, lợn chết được tuồn vào các chợ dân sinh. Ảnh: Góc nhìn Pháp lý.

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh để tiêu thụ làm thực phẩm tại chợ dân sinh và các bếp ăn công nhân. Trong đó, một kỹ sư thú y bị cáo buộc là người cung cấp nguồn lợn bệnh, trực tiếp tiếp tay đưa thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi ra thị trường.

Phát hiện gần một tấn thịt lợn nhiễm bệnh

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội ngày 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Nội và Công an xã Xuân Mai bắt quả tang hai đối tượng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988) và Phạm Văn Đồng (SN 1983) – cùng trú tại xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội) – đang giết mổ và tiêu thụ lợn chết do dịch bệnh.

Lực lượng chức năng phát hiện tại quầy hàng của Phương ở chợ Xuân Mai và nhà riêng hai đối tượng 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200kg thịt và nội tạng bốc mùi, tổng cộng 837kg thịt lợn nhiễm bệnh được thu giữ.

Khai với cơ quan điều tra, Phương và Đồng thừa nhận thu mua lợn ốm, lợn chết từ các trang trại ở Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình) rồi giết mổ, bán lại cho các tiểu thương và bếp ăn công nhân để kiếm lời.

Giá lợn khỏe bình thường khoảng 60.000 đồng/kg, trong khi lợn nhiễm bệnh được hai đối tượng mua chỉ 25.000 đồng/kg hoặc rẻ hơn nếu đã chết.

Từ lời khai, cơ quan công an xác định nguồn cung cấp chính là Lê Phú Hiệp (SN 1973, trú xã Hòa Phú, TP Hà Nội) – kỹ sư thú y và chủ trang trại nuôi 723 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Kỹ sư thú y tiếp tay cho hành vi phạm pháp

Khám xét trang trại của Hiệp tại thôn Yên Lạc, lực lượng chức năng phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu bệnh dịch, tổng trọng lượng 61,6 tấn.
Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I xác định toàn bộ mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hiệp khai nhận, khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bệnh, thay vì báo chính quyền để tiêu hủy, ông bí mật bán số lợn yếu, sắp chết cho Phạm Văn Đồng để “gỡ lỗ”. Dù biết rõ hành vi vi phạm pháp luật, Hiệp vẫn thực hiện vì lợi nhuận.

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng và Lê Phú Hiệp về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Toàn bộ số lợn nhiễm bệnh tại trang trại của Hiệp đã được bàn giao cho UBND xã Hòa Phú và Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Nội để tiêu hủy theo đúng quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đang mở rộng điều tra để làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây, xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn nguy cơ “thịt bẩn” tuồn ra thị trường gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Theo: Góc nhìn Pháp lý