Giữa biển động dữ dội do bão Kalmaegi, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã khẩn cấp điều tàu vượt sóng lớn đưa cụ bà 72 tuổi từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền cấp cứu. Hành động kịp thời và quả cảm này đã giúp cứu sống bệnh nhân trong tình huống nguy hiểm, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Biên phòng Đà Nẵng khẩn cấp điều tàu cứu người trong bão Kalmaegi

Ngày 5-11, trong khi khu vực Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) đang chịu ảnh hưởng nặng của bão Kalmaegi, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã kịp thời điều động tàu chuyên dụng vượt sóng lớn, đưa cụ bà 72 tuổi từ xã đảo Tân Hiệp về đất liền để cấp cứu khẩn cấp.

Theo thông tin từ UBND xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), bệnh nhân là bà Hồ Thị Nh. (72 tuổi, trú thôn Bãi Làng). Trong lúc đang điều trị tại Trạm Y tế quân – dân y xã Tân Hiệp, bà Nh. bất ngờ lên cơn hen nặng, suy hô hấp và khó thở dữ dội do có nhiều bệnh nền.

Tình trạng nguy kịch buộc phải chuyển bệnh nhân vào đất liền để cấp cứu. Tuy nhiên, đúng lúc này, vùng biển Cù Lao Chàm xuất hiện sóng cao, gió giật mạnh cấp 8-9, các phương tiện dân sự không thể rời đảo an toàn.

Trước tình huống nguy cấp, UBND xã Tân Hiệp đã khẩn cấp gửi công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng TP hỗ trợ phương tiện chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân.

Hành trình vượt sóng cứu người đầy quả cảm

Nhận được đề nghị hỗ trợ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng lập tức điều động tàu của Hải đội 2 (đóng tại Sơn Trà) khẩn cấp lên đường, bất chấp thời tiết xấu.

Tàu của lực lượng biên phòng ra khơi giữa sóng lớn tại vùng biển Cù Lao Chàm. (Ảnh: Người Lao Động)

Chiếc tàu biên phòng đã vượt qua những con sóng cao, gió mạnh để tiếp cận đảo Tân Hiệp. Sau khi đón bệnh nhân, tàu nhanh chóng quay về đất liền, bàn giao bà Nh. cho Trung tâm Cấp cứu 115 để chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và quyết liệt của các lực lượng, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện an toàn, giành lại sự sống trong gang tấc.

Những thách thức trong cứu hộ y tế ở xã đảo

Sự việc trên một lần nữa cho thấy những khó khăn trong công tác y tế và cứu hộ tại các xã đảo khi thiên tai ập đến. Ở những nơi cách trở đất liền như Cù Lao Chàm, việc vận chuyển bệnh nhân phụ thuộc lớn vào thời tiết và phương tiện chuyên dụng.

Các chuyên gia cho rằng, cần tăng cường trang bị tàu cứu hộ, phương tiện y tế chuyên dụng, đồng thời nâng cao khả năng dự báo và sơ tán sớm đối với người dân có bệnh nền hoặc sức khỏe yếu khi có bão.

Lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các đơn vị y tế cần có quy trình phản ứng khẩn cấp rõ ràng, đảm bảo mọi người dân trên đảo đều được chăm sóc, cấp cứu kịp thời – ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất

Theo: Người Lao Động