Tòa án đã tuyên hàng loạt mức án nặng đối với các bác sĩ và cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì nhận hối lộ, tạo điều kiện cho bệnh nhân thuộc diện bắt buộc chữa bệnh tự do ra ngoài trái phép.

Nhiều bị cáo lĩnh án vì tiếp tay cho hành vi sai phạm

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Huy Dũng, cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc, 14 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Vũ Quốc Tiến, cựu Phó Trưởng khoa, nhận mức án 7 năm tù cùng tội danh. Bị cáo Hoàng Lại Nam bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, nhóm bị cáo Cao Xuân Hùng, Trịnh Trọng Phương Phương, Chu Đình Thực, Vũ Mạnh Cường, Đặng Ngọc Điệp, Thái Huy, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Thao và Nguyễn Tiến Quyết bị phạt từ 18–42 tháng tù về tội Đưa hối lộ. Bị cáo Trần Thanh Tùng nhận mức án 4 tháng tù do Không tố giác tội phạm.

HĐXX nhận định các bị cáo đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan y tế, tạo điều kiện cho người phạm tội ra ngoài, gây nguy cơ mất an toàn xã hội. Tất cả đều đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội.

Thủ đoạn nhận hối lộ kéo dài, tổ chức chặt chẽ

Theo hồ sơ, tháng 12/2023, Công an TP Hà Nội phát hiện bệnh nhân Hoàng Lại Nam – người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh – được ra khỏi khu điều trị trái phép. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định nhiều bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh” thường xuyên được cho ra ngoài không đúng quy định.

Trong thời gian này, một số bệnh nhân như Cao Xuân Hùng đã đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chu Đình Thực tham gia đánh bạc; riêng Hoàng Lại Nam nhiều lần xuất cảnh ra nước ngoài.

Điều tra cho thấy bị cáo Hà Huy Dũng – người chịu trách nhiệm chính trong quản lý và điều trị – đã lợi dụng chức vụ để nhận hơn 886 triệu đồng từ 16 bệnh nhân hoặc người nhà. Số tiền được chuyển trực tiếp hoặc qua tài khoản để đổi lại việc được tự do ra ngoài.

Từ đầu năm 2023 đến đầu 2024, mỗi tháng các bị cáo Dũng, Tiến và điều dưỡng trưởng Bùi Ngân Hà (hiện đang bỏ trốn) nhận khoảng 200 triệu đồng từ các bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc. Ba người hưởng 20 triệu đồng/người/tháng; 30 nhân viên khoa nhận 3–4 triệu đồng/người/tháng.

Một phần tiền còn được dùng để “biếu” lãnh đạo bệnh viện vào các dịp lễ tết, gồm Giám đốc Nguyễn Mạnh Phát, Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Đại và Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Nguyễn Đoàn Mạnh.

Theo: Nhân Dân