Trong ba tháng đầu năm 2025, thị trường lúa gạo Việt Nam ghi nhận xu hướng trái chiều: xuất khẩu chững lại, trong khi nhập khẩu tăng vọt.
- Chọn tư vấn hàng đầu thế giới tham gia xây đường sắt tốc độ cao
- Mưa đá kinh hoàng tại sơn la, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hại nặng nề
- Thi thể nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học được tìm thấy giữa ruộng lúa
Giá gạo thế giới giảm kéo theo doanh nghiệp Việt đẩy mạnh nhập khẩu
Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng lượng gạo xuất khẩu đạt 2,2 triệu tấn, mang về 1,14 tỷ USD – tăng nhẹ 0,6% về khối lượng nhưng giảm mạnh 19,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu gạo trong quý I đã tăng 32,4%, đạt 685 triệu USD, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp tranh thủ giá thế giới đang thấp để tích trữ phục vụ sản xuất.
Doanh nghiệp tận dụng giá thấp để tích trữ nguyên liệu
Theo chia sẻ của một giám đốc doanh nghiệp tại TP HCM, giá gạo toàn cầu hiện gần chạm đáy, không còn dư địa giảm sâu. Do đó, nhiều doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh nhập khẩu các loại gạo phẩm cấp thấp, với mức giá trung bình dao động từ 316 – 380 USD/tấn, nhằm phục vụ cho ngành chế biến thực phẩm và sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Ngày 4/4, gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận mức giá 399 USD/tấn, nhỉnh hơn Thái Lan (396 USD) và cao hơn Ấn Độ (380 USD). Trong khi đó, gạo 25% tấm của Việt Nam đạt 370 USD/tấn, thấp hơn so với Thái Lan (375 USD), nhưng vẫn cao hơn gạo cùng loại từ Ấn Độ (366 USD) và Pakistan (359 USD).
Dự báo nhập khẩu gạo vượt 1 tỷ USD trong nửa đầu năm
Các chuyên gia dự đoán, nếu xu hướng này tiếp tục, kim ngạch nhập khẩu gạo trong 5 tháng đầu năm 2025 có thể vượt mốc 1 tỷ USD, trong khi xuất khẩu có thể đối mặt với áp lực giảm do nguồn cung nội địa đang dần hạn chế.
Gạo chất lượng cao là xu hướng, nhưng nguồn cung nội địa không còn dư
Phát biểu tại một hội nghị ngành lương thực, ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) – cho biết, gạo Việt hiện không còn dư thừa để bán ra ồ ạt. Đó là lý do nhiều doanh nghiệp chuyển sang nhập khẩu gạo giá rẻ để chế biến các sản phẩm như bún, phở, và thức ăn gia súc.
Theo ông Nam, ngành lúa gạo Việt Nam hiện phát triển theo hai hướng:
- Xuất khẩu từ nguồn cung trong nước, nhưng với diện tích trồng lúa đang giảm theo chiến lược của Chính phủ, nguồn cung có nguy cơ thiếu hụt nếu đẩy mạnh xuất khẩu.
- Thu mua gạo từ các nước khác để xuất khẩu, đặc biệt là Campuchia – vừa giúp ổn định nguồn cung cho Việt Nam, vừa tạo cơ hội cho nông dân nước bạn bán được giá tốt hơn.
Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam
Hiện tại, Philippines chiếm 42,1% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam, tiếp theo là Bờ Biển Ngà (16,3%) và Ghana (10,2%). Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam chủ yếu nhập gạo từ Campuchia và Ấn Độ, phục vụ cả mục tiêu tiêu dùng trong nước và tái xuất.