Trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hoa tươi và lá cây mang về hơn 43 triệu USD cho Việt Nam, mở ra kỳ vọng về một ngành hàng đầy tiềm năng nếu được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp hóa chuỗi cung ứng.

Hoa Việt chinh phục thị trường quốc tế, vươn tầm khu vực

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 5/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hoa và lá cây của Việt Nam đạt trên 43 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hoa tươi chiếm gần 38 triệu USD, tăng 21%, trong khi nhóm sản phẩm lá cây ghi nhận giá trị hơn 5,2 triệu USD, mức tăng trưởng ấn tượng 36%.

Đáng chú ý, những năm gần đây, hoa trồng trong nước – đặc biệt là hoa Đà Lạt – đã dần thay thế vị thế của hoa nhập khẩu, không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn xâm nhập thành công vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia.

Một doanh nghiệp tại TP.HCM cho biết, mỗi tuần đơn vị đều đặn xuất khẩu hàng nghìn cành hoa tươi sang các quốc gia này. “Hoa Việt Nam có độ bền cao, màu sắc rực rỡ và cánh dày, rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia châu Á,” đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Hoa cúc giữ vai trò chủ lực, lá nguyệt quế tạo điểm sáng

Trong cơ cấu hàng hoa xuất khẩu, hoa cúc tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với mức tăng trưởng hơn 23% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, các loài hoa như cẩm chướng, hồ điệp, cát tường cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định từ 6% – 11%.

Ở lĩnh vực xuất khẩu lá cây, sản phẩm tưởng chừng như phụ trợ lại đang cho thấy sự bứt phá đáng kể. Lá nguyệt quế, một loại gia vị phổ biến trong các món ăn Á như súp và cà ri, đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục 142%. Ngoài ra, lá chuối, lá tre – những nguyên liệu gắn liền với ẩm thực truyền thống – cũng tăng trưởng hơn 52%.

Các chuyên gia nhận định, sự phổ biến toàn cầu của ẩm thực châu Á, cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng người Việt tại nước ngoài, đang tạo ra dư địa lớn cho nhóm hàng lá cây và hoa Việt Nam.

Hướng tới sàn đấu giá hoa quốc tế đặt tại Việt Nam

Với tầm nhìn phát triển bền vững, cuối năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã khuyến khích ngành nông nghiệp tăng cường hợp tác với Trung tâm Thương mại và Đấu giá Hoa Quốc tế Côn Minh (KIFA) – đơn vị có khối lượng giao dịch hoa lớn nhất châu Á và đứng thứ hai thế giới.

Ông Tào Vinh Căn – đại diện KIFA – trong chuyến khảo sát tại Việt Nam đánh giá rất cao tiềm năng khí hậu, thổ nhưỡng, và hệ thống canh tác hiện có. KIFA bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với Việt Nam, từ khâu cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật trồng hoa, đến xây dựng một sàn đấu giá hoa quốc tế ngay trên lãnh thổ Việt Nam.

“Việc hình thành một chuỗi cung ứng khép kín sẽ giúp Việt Nam nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị hoa toàn cầu, từng bước trở thành trung tâm giao dịch hoa của khu vực Đông Nam Á,” ông Căn nhận định.

Cần tháo gỡ rào cản về bản quyền giống hoa

Dù ghi nhận tín hiệu tích cực, ngành hoa Việt vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể. Trong đó, vấn đề bản quyền giống hoa đang là “nút thắt” lớn nhất khiến việc đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu bị hạn chế.

Nhiều giống hoa chất lượng cao trên thế giới có bản quyền chặt chẽ, việc sử dụng hoặc nhân giống không hợp pháp có thể dẫn đến tranh chấp thương mại. Để khơi thông dòng chảy xuất khẩu và phát triển bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh đàm phán hợp tác quốc tế, đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu, lai tạo giống bản địa có chất lượng cao.

Thời điểm vàng để “cất cánh” ngành hoa Việt

Từ một ngành hàng phụ trợ, xuất khẩu hoa và lá cây Việt Nam đang dần vươn mình thành ngành kinh tế xanh tiềm năng, vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, vừa phục vụ ẩm thực và văn hóa.

Với chiến lược đầu tư bài bản, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những trung tâm cung ứng hoa – lá cây lớn của châu Á, góp phần làm phong phú thêm “rổ hàng hóa xuất khẩu” nông nghiệp, đa dạng hóa thu nhập cho nông dân và nâng tầm vị thế nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

Theo: DN Sài Gòn