Không có cơ hội gặp trực tiếp ông Trump tại G7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng kêu gọi phương Tây duy trì viện trợ 40 tỷ USD mỗi năm để giúp Ukraine vượt qua khủng hoảng chiến tranh
- Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ngoài khơi Lý Sơn, 11 ngư dân may mắn thoát nạn
- Phát hiện thuốc giả tại 2 nhà thuốc Hà Nội trong tháng cao điểm
- Chạy bộ đúng cách – Liều thuốc trẻ hóa từ khoa học
Tóm tắt nội dung
Không gặp được ông Trump tại G7
Tại hội nghị G7 diễn ra ở Kananaskis (Canada) hôm 17/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng không thành công do ông Trump rời hội nghị sớm.
Sự vắng mặt của ông Trump trong cuộc gặp khiến Kiev lo ngại Ukraine đang dần bị đẩy ra khỏi sự quan tâm của các nước lớn giữa lúc cuộc chiến với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ukraine cần 40 tỷ USD mỗi năm
Phát biểu trước các lãnh đạo G7, ông Zelensky nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nguồn tài chính ổn định để duy trì hoạt động quốc gia và tái thiết sau chiến tranh.
“Ukraine cần 40 tỷ USD mỗi năm để đảm bảo ngân sách, duy trì khả năng chống đỡ và phục hồi đất nước,” ông nói.
Tổng thống Ukraine cũng chia sẻ hình ảnh cuộc họp với sáu lãnh đạo G7 trên mạng xã hội, kèm theo lời kêu gọi viện trợ dài hạn thay vì chỉ là các gói hỗ trợ ngắn hạn và nhỏ lẻ.
Chỉ trích Trump mềm mỏng với Nga
Ông Zelensky cũng không ngần ngại chỉ trích Tổng thống Mỹ vì “không gây đủ áp lực lên Nga”. Ông cho rằng lập trường thiếu kiên quyết này đang làm suy yếu liên minh phương Tây và khiến cuộc chiến kéo dài thêm.
Tổng thống Ukraine kêu gọi các lãnh đạo G7 còn lại vận động hành lang với Mỹ để duy trì viện trợ quân sự, mở rộng các lệnh trừng phạt với Nga và hỗ trợ đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
G7 không ra tuyên bố chung về Ukraine
Một điểm đáng chú ý là hội nghị G7 lần này không đưa ra tuyên bố chung về cuộc chiến Ukraine – điều chưa từng xảy ra trong các kỳ họp gần đây. Nguyên nhân được cho là vì ông Trump từ chối thông qua bất kỳ văn bản nào có ngôn từ chỉ trích Nga.
Thay vào đó, bản tóm tắt của Thủ tướng Canada Mark Carney chỉ nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy “một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine” và ghi nhận lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện từ phía Kiev.
Nga bác đề xuất, đưa ra hai lựa chọn
Phản ứng trước động thái này, phía Nga đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn từ Ukraine, cho rằng đây là chiến thuật để Kiev mua thêm thời gian tái tổ chức lực lượng.
Trong các cuộc đàm phán gần đây tại Istanbul, Nga đưa ra hai điều kiện để xem xét ngừng bắn:
- Ukraine phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga.
- Ukraine ngừng huy động lực lượng và chấm dứt tiếp nhận vũ khí từ phương Tây.
Cả hai đề xuất đều bị Ukraine từ chối.
Mỹ chia rẽ nội bộ về hỗ trợ Ukraine
Trong khi đó, chính quyền Trump tiếp tục chỉ trích chính sách viện trợ Ukraine của chính quyền Biden. Phó Tổng thống JD Vance gọi các khoản chi lên đến 300 tỷ USD cho Ukraine là “phi lý” và thiếu giải pháp ngoại giao.
“Chúng ta đã đổ tiền vào Ukraine mà không có chiến lược rõ ràng. Đó là sai lầm lớn,” ông Vance phát biểu trong một buổi podcast.
Ông nhấn mạnh Mỹ cần hướng đến các biện pháp hòa bình thay vì can thiệp kéo dài mà không kiểm soát được chi phí hay kết quả.
Ukraine đứng trước thử thách niềm tin
Việc ông Trump từ chối gặp trực tiếp, cùng với việc G7 không đưa ra tuyên bố chung, đang đặt Ukraine vào thế khó trong việc duy trì vị thế địa chính trị. Dù cuộc chiến vẫn tiếp diễn, sự hỗ trợ từ phương Tây có dấu hiệu lung lay.
Lời kêu gọi 40 tỷ USD từ Tổng thống Zelensky không chỉ là nhu cầu tài chính, mà còn là tín hiệu cầu cứu chiến lược giữa lúc niềm tin của Ukraine vào cộng đồng quốc tế đang bị thử thách.
Theo: VTCNEW