Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/10 cáo buộc Nga tấn công trạm biến áp Slavutych bằng hơn 20 UAV Shahed, gây mất điện hơn 3 giờ tại nhà máy Chernobyl, đe dọa an ninh hạt nhân toàn cầu, trong khi IAEA xác nhận sự cố và chuyển sang nguồn điện thay thế.
- Chính phủ Mỹ đóng cửa: Ngân sách bị đóng băng, việc làm lung lay
- Á hậu Hà Linh nhận án 18 năm tù vì lừa đảo đất nền
- Giấu thi thể bạn gái trong tủ lạnh kim chi suốt một năm ở Hàn Quốc
Tấn công UAV vào Slavutych và nguy cơ tại Chernobyl
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/10 thông báo Nga đã tấn công một trạm biến áp ở thị trấn Slavutych, gây mất điện kéo dài hơn 3 giờ tại các cơ sở cũ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Trong bài đăng trên mạng xã hội cùng ngày, ông nhấn mạnh Nga “không thể không biết” hậu quả nghiêm trọng của vụ tấn công, do nhà máy vẫn lưu trữ lượng lớn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Zelensky cho biết: “Đây là cuộc tấn công có chủ đích, sử dụng hơn 20 máy bay không người lái (UAV), sơ bộ là loại Shahed”. Ông cáo buộc cuộc tập kích đe dọa Kết cấu An toàn mới (NSC), vòm thép khổng lồ bao phủ lò phản ứng số 4 – nơi xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986. NSC được xây dựng để bảo vệ môi trường khỏi tàn dư phóng xạ, mảnh vỡ và bụi.
Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng mạnh mẽ, nhấn mạnh hành động này đe dọa an ninh toàn cầu.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận nhà máy Chernobyl mất kết nối với trạm biến áp ở Slavutych, nhưng không cung cấp chi tiết. IAEA cho biết khu vực nhà máy đã chuyển sang đường dây thay thế, trừ NSC, nơi đang sử dụng hai máy phát điện diesel khẩn cấp để duy trì hoạt động.
Giới chức Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc.
Hồi tháng 2/2025, NSC từng bị hư hại do trúng UAV, nhưng giới chức Ukraine khi đó xác nhận không có rò rỉ phóng xạ ra môi trường.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, do Nga kiểm soát, cũng bị ngắt kết nối với lưới điện từ cuối tháng 9. Moskva và Kiev đổ lỗi cho nhau về sự cố này. Zelensky mô tả tình hình tại Zaporizhzhia là “nghiêm trọng”, trong khi nhân viên vận hành Nga cho biết vấn đề “đã được kiểm soát”.
Theo: VnExpress