Báo Telegraph của Anh ngày 27/9 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk; nói rằng việc có vũ khí này có thể là “áp lực bổ sung”; để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.
- TikTok Mỹ được định giá 14 tỷ USD
- Thanh thiếu niên gây rối Đà Nẵng bị công an xử lý
- Giá căn hộ chung cư tăng kỷ lục tại Hà Nội, TP.H
Tomahawk: tầm xa, sức công phá lớn — nhưng có rủi ro leo thang
Ông Zelensky cho biết có thể chỉ cần sở hữu vũ khí làm điều kiện răn đe; chứ không nhất thiết phải dùng đến. Một quan chức Mỹ và một quan chức Ukraine nói ông Trump tỏ vẻ cởi mở; nhưng chưa cam kết dỡ bỏ các hạn chế;liên quan tới việc sử dụng đạn dược do Mỹ sản xuất. Trước đó; cựu tổng thống Joe Biden; từng từ chối yêu cầu tương tự trong “Kế hoạch chiến thắng 10 điểm”.
Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ, phóng từ tàu chiến và tàu ngầm; tầm bắn tới khoảng 2.400 km, đầu đạn ~450 kg; bay ở tầng thấp khó phát hiện và có độ chính xác cao; nhờ GPS/INS cùng hệ thống so khớp địa hình. Những đặc tính này khiến Tomahawk vượt xa vũ khí tầm xa phương Tây; từng cung cấp cho Ukraine — nhưng cũng khiến việc bàn giao bị coi là rủi ro; vì tên lửa có thể vươn tới mục tiêu sâu; trong lãnh thổ Nga và làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng
Theo: Dân Trí