Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev không có quyền pháp lý và đạo lý để từ bỏ lãnh thổ. Tuyên bố được đưa ra tại Luân Đôn ngày 08/12/2025, giữa lúc các đồng minh châu Âu tìm cách điều chỉnh kế hoạch hòa bình Mỹ đề xuất.
- Làn sóng phá sản phủ bóng lên ngành sản xuất Trung Quốc
- Xe chở gỗ bốc cháy ở TPHCM: Hàng chục người dân hỗ trợ dập lửa
- Động đất Tokyo đe dọa gây thảm họa lớn với 18.000 người tử vong
Tóm tắt nội dung
Kiev bảo vệ lập trường bất khả nhượng lãnh thổ
Trong phát biểu trực tuyến, tổng thống Zelensky nói Ukraina không thể nhượng bộ Donbas hay bất kỳ vùng đất nào. Ông viện dẫn Hiến pháp Ukraina và luật pháp quốc tế để bác bỏ mọi yêu cầu nhượng lãnh thổ.
Zelensky đặt câu hỏi về việc châu Âu sẽ làm gì nếu Nga tái tấn công ngay sau một thỏa thuận hòa bình. Ông nói chưa nhận được cam kết đầy đủ dù đối thoại đang tiến triển.
Tổng thống Ukraina tiếp tục công du châu Âu nhằm thúc đẩy phiên bản mới của kế hoạch hòa bình. Ông tới Luân Đôn, sau đó sang Bruxelles và Ý để xây dựng đồng thuận.
Thực địa đang gây sức ép lớn. Ukraina mất 322 km² trong tháng 11, tăng gấp đôi tháng 10. Nga được đánh giá đang tiến sâu ở nhiều khu vực.
Kiev cho rằng hòa bình phải dựa trên nền tảng an ninh bền vững và không thể đánh đổi bằng lãnh thổ. Các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề chủ quyền vẫn còn mở.
Các lãnh đạo E3 thúc đẩy điều chỉnh kế hoạch hòa bình
Tại Luân Đôn, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ukraina họp khẩn gần hai giờ đồng hồ. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Donald Trump gây áp lực mạnh lên Kiev.
Thủ tướng Anh Keir Starmer tái cam kết ủng hộ Ukraina và yêu cầu mọi thỏa thuận ngừng bắn phải “công bằng và bền vững”. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự thống nhất giữa Mỹ và châu Âu là yếu tố quyết định. Ukraina cần cả hai để bảo đảm an ninh lâu dài.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Washington, nhất là việc kế hoạch hòa bình hiện tại nghiêng về các điều kiện của Nga.
Giới quan sát cho rằng cuộc họp E3 nhằm điều chỉnh lại chiến lược và xây dựng một khuôn khổ hòa bình phù hợp hơn với thực tế chiến trường và lợi ích của Ukraina.
Kế hoạch 20 điểm mới gửi Mỹ, loại bỏ điều khoản từ bỏ lãnh thổ
Theo tổng thống Zelensky, bản kế hoạch điều chỉnh gồm 20 điểm sẽ được gửi tới Mỹ ngày 09/12. Ông khẳng định nội dung không bao gồm bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào.
Tại Bruxelles, chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sự ủng hộ của châu Âu với Ukraina “không hề lay chuyển”. Bà cho rằng an ninh của Ukraina là tuyến phòng thủ phía đông của châu Âu.
Trong chuyến thăm Ý, Zelensky tiếp tục tìm kiếm đồng thuận và cam kết hỗ trợ.
Kiev kỳ vọng kế hoạch điều chỉnh giúp thiết lập nền tảng đàm phán vững chắc, yêu cầu các bảo đảm an ninh từ Mỹ và EU. Trong lúc Nga mở rộng kiểm soát lãnh thổ, Ukraina nhấn mạnh hòa bình phải gắn với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Zelensky nói không ai có quyền yêu cầu Ukraina đánh đổi lãnh thổ trong bất kỳ kịch bản đàm phán nào.
Theo: Khai Mở