Site icon MUC News

Zelensky thảo luận khả năng hiện diện quân đội Mỹ tại Ukraine trong đàm phán với Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy lắng nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sẵn sàng giúp Ukraine "thành công", trong một cuộc họp báo tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump, ở Palm Beach, Florida, Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 12 năm 2025. (Ảnh: Chụp màn hình/Khai Mở)


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đang trao đổi với Mỹ về khả năng triển khai quân đội Mỹ như một phần bảo đảm an ninh trong đàm phán hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đang thảo luận với Washington về khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga tiếp tục được thúc đẩy.

Phát biểu trong cuộc trao đổi với báo chí hôm 30/12, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine vẫn cam kết theo đuổi giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột nổ ra từ năm 2022, đồng thời khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin theo bất kỳ hình thức nào nếu điều đó giúp tiến gần hơn tới hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Kyiv “gần đạt được” một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, dù thừa nhận vẫn còn những bất đồng lớn liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Ông Trump cho rằng châu Âu cần đóng vai trò chính trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Zelensky: Quân đội Mỹ sẽ là bảo đảm an ninh “mạnh mẽ”

Theo Tổng thống Zelensky, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ukraine – nếu đạt được đồng thuận – sẽ mang ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia.

“Chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với Tổng thống Trump và các đối tác trong liên minh. Đây sẽ là một bảo đảm an ninh rất mạnh mẽ cho Ukraine,” ông nói.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong khi đó, ông Zelensky tiếp tục nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin, bất chấp sự thiếu lòng tin sâu sắc giữa hai bên. “Điều quan trọng không phải là hình thức, mà là thiện chí thực sự để chấm dứt chiến tranh,” ông nói.

Tranh cãi quanh cáo buộc “tấn công nơi ở của ông Putin”

Cùng ngày, Nga tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong đàm phán sau khi cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nơi cư trú của Tổng thống Putin. Kyiv đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này, cho rằng đây là thông tin bịa đặt nhằm biện minh cho việc leo thang quân sự.

Một số nguồn tin ngoại giao châu Âu, trong đó có từ Pháp, cho biết không có bằng chứng xác thực nào chứng minh cáo buộc của Moscow. Phía Ukraine cho rằng những tuyên bố như vậy có nguy cơ làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán hòa bình vốn đã rất mong manh.

Trong bối cảnh ngoại giao gia tăng, giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn. Ukraine cho biết Nga đã tiến hành thêm các đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Odesa – nơi tập trung các cảng Biển Đen quan trọng đối với thương mại và nền kinh tế thời chiến của nước này.

Giới quan sát nhận định, dù các cuộc trao đổi cấp cao giữa Kyiv và Washington mở ra kỳ vọng mới cho tiến trình hòa bình, những khác biệt về lãnh thổ và bảo đảm an ninh vẫn là thách thức lớn, trong khi tình hình quân sự thực địa tiếp tục gây sức ép lên các nỗ lực ngoại giao.

Theo: Khai Mở