Ngày 17/12/2025, số liệu chính phủ Hàn Quốc cho thấy hơn 36% hộ gia đình chỉ có một người, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và nhu cầu hỗ trợ xã hội ngày càng cấp thiết.
- Cô gái 22 tuổi bị nhốt trong chuồng
- Hoa tớ dày Mù Cang Chải nhuộm hồng núi rừng Tây Bắc
- Tìm thấy điểm yếu lớn của AI, thua cả não khỉ
Hộ gia đình một người tăng kỷ lục, dân số già vượt mốc 10 triệu
Theo số liệu công bố cuối tháng 11; cơ cấu dân số Hàn Quốc đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Lần đầu tiên, tỷ lệ hộ gia đình một người vượt 36%; phản ánh xu hướng sống độc thân ngày càng phổ biến. Cùng thời điểm; số người từ 65 tuổi trở lên đã vượt mốc 10 triệu; chiếm hơn 20% dân số cả nước; chính thức đưa Hàn Quốc trở thành xã hội “siêu già”.
Niên giám thống kê an sinh xã hội của Bộ Y tế và Phúc lợi cho thấy số hộ một người đạt gần 8,05 triệu vào năm ngoái. Con số này tăng mạnh so với 5,2 triệu hộ năm 2015 và 6,64 triệu hộ năm 2020. Với tốc độ hiện nay; số hộ sống một mình được dự báo đạt 8,55 triệu vào năm 2027 và gần 10 triệu vào năm 2042; trở thành mô hình sinh hoạt phổ biến nhất tại Hàn Quốc. Giới chức nhận định tốc độ già hóa và thay đổi nhân khẩu học tại nước này nhanh hơn hầu hết các nền kinh tế phát triển.
Áp lực an sinh xã hội gia tăng, chính phủ cần điều chỉnh chính sách
Báo cáo cũng chỉ ra sự suy giảm mạnh của dân số trẻ em, thể hiện rõ qua hệ thống chăm sóc trẻ. Số cơ sở giữ trẻ trên toàn quốc giảm liên tục trong hơn một thập kỷ, từ hơn 43.000 cơ sở năm 2013 xuống còn hơn 27.000 vào năm ngoái. Ngược lại, chi tiêu cho giáo dục tiếp tục tăng; khi tỷ lệ học sinh đi học thêm năm ngoái đạt mức kỷ lục 80%. Trung bình mỗi tháng; phụ huynh chi khoảng 474.000 won cho việc học thêm của con.
Ngoài ra, người dân Hàn Quốc đi khám chữa bệnh với tần suất cao hơn nhiều so với mức trung bình OECD. Năm 2023, mỗi người khám chữa bệnh trung bình 18 lần; cao gần gấp ba lần mức trung bình của khối. Theo giới chức, những dữ liệu này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải điều chỉnh chính sách xã hội. Chính phủ được kêu gọi mở rộng chăm sóc người cao tuổi; hỗ trợ người sống một mình; đồng thời tái cấu trúc hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ em để thích ứng với thực trạng dân số già hóa nhanh chóng.
Theo: Dân Trí