Tối 11/10, thống kê từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho thấy, có 18 người chết, 14 người bị mất tích vì mưa bão miền Trung.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, khả năng mạnh lên thành bão
Video: Xe tải bị cuốn trôi khi cố vượt đập tràn ở Quảng Nam

Trong số 18 người chết do mưa bão, Quảng Trị có 6 người, Thừa Thiên-Huế 3 người, Quảng Nam 3 người, các địa phương khác là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Bình mỗi tỉnh một người. 

Hiện vẫn còn 14 người mất tích do lũ cuốn và sự cố tàu thuyền trên biển, trong đó Quảng Trị  6 người, Đà Nẵng 3 người, Quảng Nam 2 người; các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Gia Lai mỗi tỉnh một người.

Báo Tiền Phong cho biết, đến sáng nay, mưa lũ cũng làm gần 110 nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng. Gần 110 điểm trên các tuyến quốc lộ, gần 8,7 km đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi; 11 điểm ngập ở Quảng Bình và Thừa Thiên- Huế.

Zing đưa tin, trong những ngày đầu đợt mưa lũ, số người chết chủ yếu trên đất liền, do nước lũ cuốn trôi. Khi xuất hiện các cơn áp thấp nhiệt đới, miền Trung ghi nhận thêm nhiều vụ tử vong, mất tích trên biển.

Hiện lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) vượt mức báo động 3 (mức cao nhất) là 0,3 m, sông Hương tại Kim Long vượt mức báo động 3 là 0,3 m. Lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đang lên. Sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang xuống.

Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh nhất giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 20km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do ATNĐ sau mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 111,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: hiện ở cấp 3