Ba người qua bên bờ kia của sông Hiếu lùa bò, đúng lúc nước lên nhanh, khiến 2 người không may bị mắc kẹt, phải bám vào một bụi cây để không bị lũ cuốn.

Theo báo Thanh Niên, trưa 16/10, ông Lê Anh Chương, Chủ tịch UBND xã Cam Thành, Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng CSGT, Công an huyện Cam Lộ, 2 người dân địa phương mắc kẹt ở cồn đất nổi giữa sông Hiếu đã được an toàn.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

Nói về vụ việc này trên báo Tuổi Trẻ, ông Chương cho hay, hai người bị mắc kẹt giữa sông là Trần Đức Hiệu, 23 tuổi và Trần Công Thành, 27 tuổi, cùng trú thôn Tân Định, xã Cam Thành. Một người khác là Lê Đăng Trường Thu cũng bị mắc kẹt nhưng may mắn thoát về được.

Trưa cùng ngày, cả 3 người lội qua sông Hiếu để lùa 50 con bò của gia đình về. Qua được bên kia sông thì bất ngờ nước sông lên nhanh quá không về kip. 2 người đành bám trên một bụi cây.

Lực lượng CSGT, Công an H.Cam Lộ đã sử dụng cano và có mặt kịp thời đưa 2 người mắc kẹt về bờ bên kia an toàn.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ