Trong đợt cao điểm kiểm tra trước Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội liên tiếp phát hiện bánh kẹo, bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, thiếu hóa đơn, tem nhãn.
- PennSchool để học sinh mất chỗ học ngay ngày tựu trường
- Gần 4.000 món đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy
- Hải Sapa TV và cú rơi từ niềm tin
Theo Đội Quản lý thị trường số 2, đến ngày 27/8/2026, đơn vị đã kiểm tra 8 vụ trên địa bàn được phân công, buộc tiêu hủy 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em cùng 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu thuộc diện “3 không”.
Tổng số tiền thu phạt là 102.620.000 đồng. Trong đó, tiền phạt hành chính 47.500.000 đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 55.120.000 đồng.
Trước đó hai ngày, Đội Quản lý thị trường số 9 cũng niêm phong 871 sản phẩm đồ chơi không nhãn mác tại một cơ sở kinh doanh ở xã Thư Lâm. Chủ cơ sở bị xử phạt 16 triệu đồng.

Cao điểm kiểm tra kéo dài đến cuối tháng 9
Những vụ việc trên nằm trong Kế hoạch số 27/KH-QLTT được Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ban hành ngày 14/8/2026, nhằm kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.
Kế hoạch được triển khai đến hết ngày 30/9, tập trung vào bánh Trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong mùa lễ.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường được đánh giá còn nhiều diễn biến phức tạp. Từ ngày 16/7 đến 15/8, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 562 vụ, trong đó 554 vụ kiểm tra đột xuất. Qua đó, 513 vụ vi phạm bị xử lý và 9 vụ có dấu hiệu tội phạm được chuyển sang cơ quan điều tra. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính vượt 5,14 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại xã Thư Lâm, việc xử lý không chỉ dừng ở tịch thu và tiêu hủy tang vật. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 còn buộc chủ cơ sở đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định do trước đó hoạt động không đăng ký.
Số lượng hàng hóa bị phát hiện cho thấy vi phạm “3 không” vẫn hiện diện trong mùa cao điểm mua sắm Trung thu. Chỉ riêng 8 vụ do một đội quản lý thị trường kiểm tra đã có 871 sản phẩm bánh kẹo cùng hàng trăm đồ chơi bị buộc tiêu hủy.
Trong khi đó, một cơ sở nhỏ tại xã Thư Lâm cũng lưu giữ tới 871 sản phẩm đồ chơi không nhãn mác. Những con số này cho thấy nguy cơ hàng không rõ nguồn gốc tiếp cận người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, vẫn đáng lưu ý.
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nhận định nguồn cung hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định, nhưng hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Khi Tết Trung thu đang đến gần, việc tiếp tục kiểm tra, xử lý hàng hóa “3 không” được xem là cần thiết để hạn chế những sản phẩm không bảo đảm nguồn gốc, nhãn mác đến tay người tiêu dùng.
Nguyễn Lan (tổng hợp)