Sở Giáo dục và Đào tạo cho gần 2.000 học sinh trường THPT Bình Phú nghỉ học ngày 2-3/11 để khắc phục mái trường bị sập do lốc xoáy gây ra vào chiều 31/10.

Theo báo VnExpress, học sinh khối 12 sẽ đi học lại vào ngày 4/11 còn khối 10 và 11 thì học luân phiên hoặc trực tuyến. Bên cạnh đó, UBND quận 6, TP. HCM kiến nghị sử dụng kinh phí phòng chống lụt bão để sửa chữa trường.

Chiều 1/11, tại trường THPT Bình Phú có hàng chục dân quân dọn dẹp gạch, bê-tông, trần vỡ và trang thiết bị dạy học bị hư hỏng ở tầng 2. Những người khác dùng máy cưa cắt nhỏ tấm tôn, thanh sắt để thu gom phần mái có diện tích khoảng 350 m2 ở sân trường.

Phụ huynh và nhiều học sinh cũng tập trung trước cổng trường để hỏi thăm tình hình.

Một số hình ảnh tan hoang của trường THPT Bình Phú sau cơn mưa lớn kèm gió lốc gây ra:

2000-hoc-sinh-nghi-hoc
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Pháp Luật TPHCM.
2000-hoc-sinh-nghi-hoc
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Pháp Luật TPHCM.
2000-hoc-sinh-nghi-hoc
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Pháp Luật TPHCM.
2000-hoc-sinh-nghi-hoc-do-giong-loc-lon
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Pháp Luật TPHCM.
2000-hoc-sinh-nghi-hoc-do-giong-loc-lon
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Theo báo Lao Động, trước đó, chiều 31/10, cơn mưa lớn kèm lóc xoáy đã cuốn bay phần mái khu B trường THPT Bình Phú. Toàn bộ trang thiết bị trong 5 phòng học ở khu B bị tốc mái đều hư hỏng nặng. Riêng phòng tin học của nhà trường cũng bị gió làm tốc mái, ướt, hư hỏng hơn 50 máy tính.

Báo VnExpress thông tin thêm, THPT Bình Phú xây cách đây 20 năm, với 36 phòng học và phòng chức năng, hiện có 1.991 học sinh.