Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người tử vong, 11 người bị thương.

25 người thương vong trong ngày đầu kỳ nghỉ tết Dương lịch

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người tử vong, 11 người bị thương.

Trong ngày 1/1, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người tử vong, 11 người bị thương. Trong đó, 25 vụ tai nạn đường bộ, một vụ tai nạn đường sắt. Con số này nhiều hơn ngày đầu kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2022, theo Dân Trí.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam từ chức

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để ông Lê Minh Chuẩn từ chức chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. Trước đó, ông Chuẩn đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng và hành chính.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Lê Minh Chuẩn từ chức chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. Theo đó, quyết định có hiệu lực từ ngày 30-12-2022, theo Tuổi Trẻ.

Ông Lê Minh Chuẩn (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị bắt trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Ông Trần Văn Tân, 43 tuổi, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Ngày 31/12, Bộ Công an cho biết ông Tân bị khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc với ông Tân được thực thi. Quyết định khởi tố được VKSND Tối cao phê chuẩn, theo VnExpress.

Hàng chục người ngất xỉu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo Dân Trí, 22h30 ngày 31/12, đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM, các bác sĩ hỗ trợ y tế tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) của nơi này vẫn đang theo dõi cho nhiều trường hợp bị ngất xỉu, phải cấp cứu tại chỗ.

Có ít nhất 17 người đã được các nhân viên y tế và lực lượng an ninh đưa đến các lều dã chiến hỗ trợ cấp cứu. Trong khi đó, một số nạn nhân không thể tiếp cận vì lượng người đổ về quá đông, sau đó đã được người dân xung quanh chủ động đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hàng chục người phải cấp cứu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. HCM (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Giá xăng dầu tăng mạnh ngay từ đầu năm 2023

Từ 0h ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn được áp dụng, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua từ chiều 30/12/2022.

Mức thuế mới này sẽ khiến giá xăng bán lẻ tăng từ 0h ngày đầu năm mới 1/1/2023. Cụ thể, giá xăng E5 tăng 950 đồng/lít, giá bán là 20.920 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.000 đồng/lít, giá bán là 21.700 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 500 đồng/lít, giá bán là 22.100 đồng/lít.