Trong vòng 24 giờ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp nhận liên tiếp 4 ca nhồi máu cơ tim, mức tăng bất thường so với trung bình hằng tuần. Tình trạng này được cho là liên quan đến thời tiết chuyển mùa tại TP.HCM.
- Khám xét Mailisa: Hồ sơ Doanh nghiệp bà Trùm gây sốc
- Tiêm kích Su-30 Nga rơi khi huấn luyện ở Karelia
- Tổng thống Ukraine nói về kịch bản rút quân khỏi Pokrovsk
Tóm tắt nội dung
Chuỗi 4 ca bệnh liên tiếp trong 24 giờ
Ngày 14/11, khoa Can thiệp mạch vành của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đón nhận liên tục 4 bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp – con số vượt xa mức trung bình chỉ 2 ca/tuần.
Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 51 tuổi nhập viện lúc 0h34, xuất hiện mệt, khó thở nhưng không đau ngực điển hình. Kết quả chụp mạch vành xác định động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn và được tái thông thành công.
Đến 9h05, nam bệnh nhân 53 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, nóng rát vùng thượng vị. Điện tim cho thấy nhồi máu cơ tim cấp vùng dưới, kết quả chụp mạch vành phát hiện tắc động mạch vành phải và được can thiệp kịp thời.
Chiều cùng ngày, nam bệnh nhân 78 tuổi nhập viện lúc 15h53 sau ba ngày đau ngực từng cơn. Khi cơn đau kéo dài liên tục, ông được đưa đi chụp mạch vành khẩn cấp và phát hiện tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Ê kíp đặt stent phủ thuốc để tái tưới máu.
Ca cuối cùng là nữ bệnh nhân 61 tuổi có bệnh nền đái tháo đường typ 2. Người này nhập viện lúc 22h06 với đau ngực điển hình, vã mồ hôi. Điện tim ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp thành trước và được đưa vào can thiệp ngay trong đêm.
Lý do số ca tăng bất thường
Theo các bác sĩ, TP.HCM đang trong giai đoạn chuyển mùa với biên độ nhiệt lớn, nhiệt độ ngày dao động 23–32°C, độ ẩm cao và áp suất thay đổi. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở người có bệnh nền.
Nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng mỗi 1°C giảm nhiệt độ có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim trong 48 giờ kế tiếp. Nhiệt độ giảm đột ngột khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng, độ nhớt máu cao hơn và nguy cơ hình thành huyết khối lớn hơn, dễ gây tắc động mạch vành.
Cảnh báo đối với nhóm nguy cơ cao
Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá hoặc ít vận động là nhóm có nguy cơ cao nhất khi thời tiết thay đổi.
Bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên giữ ấm cơ thể vào sáng sớm và ban đêm, hạn chế chuyển từ môi trường nóng sang lạnh quá nhanh, tuân thủ uống thuốc, đo huyết áp thường xuyên và không chủ quan trước các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt.
Chuyên gia nhấn mạnh mọi trường hợp nghi ngờ nhồi máu cơ tim cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp mạch vành 24/7, bởi “thời gian là cơ tim”. Can thiệp càng sớm, khả năng cứu sống và hạn chế tổn thương tim càng cao.
Theo: Zing News