Năm cựu cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) bị bắt tạm giam do liên quan hành vi dùng nhục hình làm phạm nhân tử vong.
- Tên lửa Houthi phóng vào Israel, hàng trăm nghìn dân phải sơ tán
- Vì sao ông Trump cuối cùng cũng thừa nhận nạn đói ở Gaza
- Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Nga về Ukraine
Tóm tắt nội dung
Khởi tố 5 cán bộ trại tạm giam Kiên Giang
Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 người liên quan vụ việc xảy ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang (nay thuộc Công an tỉnh An Giang).
Các bị can gồm Đỗ Ngọc Tiến (33 tuổi, cựu cán bộ Đội Quản giáo), Đặng Tấn Phúc (21 tuổi, cựu hạ sĩ quan nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ), Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, cựu chiến sĩ nghĩa vụ), Nguyễn Thành Đạt (22 tuổi, cựu chiến sĩ nghĩa vụ) và Đỗ Văn Diễn (21 tuổi, cựu hạ sĩ quan nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ).
Hành vi nhục hình dẫn đến tử vong
Theo điều tra, ngày 5/1/2025, trong quá trình xử lý phạm nhân vi phạm nội quy giam giữ, nhóm bị can này đã có hành vi bạo lực với phạm nhân Phùng Thái C. Nạn nhân sau đó tử vong. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can cấu thành tội “dùng nhục hình” theo khoản 4, điều 373 Bộ luật Hình sự.
Tiền án và quá trình giam giữ của phạm nhân
Phùng Thái C, 36 tuổi, trú tại phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, từng bị TAND huyện Hòn Đất tuyên phạt 2 năm tù về tội trộm cắp. Đến tháng 8/2024, người này được chuyển từ nhà tạm giữ Công an huyện Hòn Đất đến Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang.
Diễn biến trước khi phạm nhân tử vong
Tối 5/1, C liên tục la hét, đá cửa buồng giam và tự đập đầu vào thanh sắt làm chảy máu. Sau đó, người này bị đưa lên phòng hỏi cung nhưng tiếp tục quậy phá, chửi bới. Một cán bộ đã dùng còng số 8 còng tay C vào khung sắt cửa sổ.
Đến 21h30, cán bộ quản giáo phát hiện phạm nhân có biểu hiện mệt, khó thở, tay chân lạnh nên báo cáo lãnh đạo. C ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nhưng tử vong lúc 21h50 cùng ngày.
Vụ án đang tiếp tục điều tra
Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đang mở rộng điều tra để xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan, đảm bảo xử lý đúng pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phạm nhân.
Theo: plo