Nhóm 8 nhà lập pháp Ukraine đã chính thức đề cử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình. Họ ca ngợi những nỗ lực của ông nhằm giảm leo thang xung đột giữa Kyiv và Moscow. Đề cử này là một động thái chính trị đáng chú ý.

Tầm Nhìn Chiến Lược: Nỗ Lực Giảm Căng Thẳng Giữa Ukraine và Nga

Một nhóm 8 nghị sĩ Ukraine đã đệ trình dự luật đề cử cựu Tổng thống Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình. Dự luật này được đăng ký tại Quốc hội Ukraine vào ngày 29/9. Những người đề xuất thuộc nhiều phe phái khác nhau. Trong đó có bà Anna Skorokhod từ phe đối lập “Vì Tương lai”. Ngoài ra còn có ông Georgy Mazurashu thuộc đảng “Đầy tớ của Nhân dân” cầm quyền.

Các nghị sĩ ủng hộ quyết định của mình. Họ nhấn mạnh ông Trump “nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng đối thoại”. Ông đã thực hiện các bước nhằm giảm thiểu xung đột toàn cầu. Đặc biệt, họ ghi nhận vai trò của ông trong việc xử lý căng thẳng giữa Moscow và Kyiv.

Bản thuyết minh dự luật ca ngợi “tầm nhìn chiến lược và tài ngoại giao đáng chú ý” của ông Trump. Họ cho rằng ông đã thiết lập “các kênh tiếp xúc ngoại giao tích cực” với cả hai bên. Điều này được xem là giúp giảm căng thẳng trong giai đoạn leo thang xung đột.

Họ cũng nêu bật các hành động cụ thể. Ông Trump đã phê duyệt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông cũng đề xuất Mỹ điều phối các bảo đảm an ninh châu Âu cho Kyiv. Ngoài ra, ông còn tác động khiến EU giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Dự luật hiện đang chờ được xem xét tại quốc hội. Thời gian bỏ phiếu vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Danh Sách Đề Cử Nobel Hòa bình Mở Rộng: Vị Thế Toàn Cầu của Ông Donald Trump

Nếu dự luật này được thông qua, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thứ 8 đề cử ông Donald Trump. Điều này cho thấy sự công nhận rộng rãi đối với ông. Các đề cử được nộp trong thời điểm hiện tại sẽ được xem xét cho Giải Nobel Hòa bình năm 2026.

Ông Trump đã nhận được nhiều đề cử trước đó. Hồi tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề cử ông. Ông Netanyahu ghi nhận những nỗ lực trung gian hòa giải của ông Trump tại Trung Đông.

Tháng 6, Pakistan cũng tuyên bố đã đề cử ông. Họ ghi nhận đóng góp của ông trong việc giảm căng thẳng với Ấn Độ. Campuchia cũng gửi hồ sơ đề cử sau một thỏa thuận biên giới với Thái Lan.

Bản thân ông Trump từng tuyên bố rằng mình “xứng đáng” nhận giải thưởng danh giá này. Ông nhấn mạnh rằng mình đã “kết thúc 7 cuộc chiến không có hồi kết” chỉ trong 7 tháng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định mình “không tìm kiếm sự chú ý.” Ông cho rằng mình có thể sẽ không nhận được giải. Động thái từ Ukraine củng cố vị thế ngoại giao của cựu Tổng thống.

Theo: Dân Trí