Qua lấy mẫu xét nghiệm, tỉnh Nghệ An ghi nhận 8 nhân viên y tế làm việc tại BV dã chiến số 2 và 2 nhân viên phục vụ trong khu cách ly dương tính Covid-19.

Theo Người Lao Động, tối 31/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện 8 nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 2 ở huyện Nghĩa Đàn có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Những người này gồm: Chị N.T.Đ. (40 tuổi) và chị L.T.H. (32 tuổi, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn); chị H.T.T.N. (37 tuổi, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn); chị T.T.T. (34 tuổi, Đông Hưng, Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa); chị T.T.T. (30 tuổi, huyện Nghĩa Đàn); bà H.T.T.X. (50 tuổi, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn); anh H.V.D. (40 tuổi, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn); Chị C.P.P.T. (26 tuổi, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu).

Theo Pháp Luật TP HCM, có 2 người là nhân viên phục vụ trong Khu cách ly tại Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn (huyện Nam Đàn) là anh N.B.H. (43 tuổi) và chị T.T.S. (48 tuổi, cùng trú xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cũng có kết quả dương tính Covid-19.

Ngày 24/8, anh H. và chị S. được làm xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 hai người làm test nhanh 2 lần đều dương tính, sau đó được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xét nghiệm. Nay kết quả xét nghiệm anh H. chị S. dương tính Covid-19.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.491 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương.

Từ Khóa: