Khoảng 846.000 người ở quận Bình Tân, huyện Củ Chi và Bình Chánh chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ Covid-19 đợt ba năm 2021 do thành phố thiếu kinh phí.

Lốc xoáy thổi tung rạp cưới, 7 người bị thương

Trận lốc xoáy ập đến, thổi tung rạp đám cưới ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, khiến 7 người bị thương.

Trưa 21/2, trong tiệc cưới của gia đình người dân tộc Raglai với hơn 300 khách, một trận lốc xoáy bỗng nhiên ập tới. Gió mạnh thổi rạp đổ sụp, bàn tiệc bay tung tóe. Khung sắt của rạp cột vào một trụ điện hạ thế bị lốc kéo ngã.

Các thanh sắt rơi xuống đập vào, gây thương tích cho nhiều người dự tiệc. Người dân địa phương chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, theo VnExpress.

Lốc xoáy làm rạp cưới đổ sập (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Hơn 2,7 triệu lao động bị nợ bảo hiểm xã hội

Trong số 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng BHXH từ 1 tháng trở lên, có gần 213.400 người bị “treo” sổ tại các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động, nợ BHXH khó thu hồi.

Số người đang bị nợ BHXH chiếm 17,4% tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc. Việc chậm đóng BHXH diễn ra ở tất cả các loại hình doanh nghiệp với số tiền phải tính lãi hơn 13.150 tỷ đồng.

Hà Nội dẫn đầu về tỷ lệ doanh nghiệp chậm đóng BHXH với 3.660 tỷ đồng. Tiếp đến là TP.HCM hơn 3.400 tỷ đồng, Hải Phòng 591 tỷ đồng và Cà Mau 86 tỷ đồng, theo VietNamNet.

Chủ tịch Công ty khoáng sản Bắc Giang bị bắt

Ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang, bị bắt do nghi tổ chức khai thác than vượt trữ lượng được cấp.

Ngày 21/2, ông Dũng cùng ông Hà Văn Hoè, Tổng giám đốc; Phạm Thanh Thạch, Phó tổng giám đốc bị Bộ Công an (C03) khởi tố, tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cùng tội danh, ông Nguyễn Văn Thảo, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An, bị khởi tố, tạm giam; bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An, bị khởi tố, theo Dân Trí.

Bị can Dương Văn Dũng (trái) và Hà Văn Hoè (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

846.000 người ở TP HCM chưa nhận gói hỗ trợ Covid-19

Khoảng 846.000 người ở quận Bình Tân, huyện Củ Chi và Bình Chánh chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ Covid-19 đợt ba năm 2021 do thành phố thiếu kinh phí.

Thông tin đưa ra tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố với UBND huyện Bình Chánh về tiến độ chi hỗ trợ lần hai của gói hỗ trợ đợt ba cho người dân gặp khó khăn do Covid-19, ngày 21/2.

Gói hỗ trợ thứ ba bắt đầu chi cho người dân vào cuối tháng 9/2021, mỗi người nhận một triệu đồng. Thành phố phê duyệt danh sách 7,4 triệu người. Sau nhiều tháng triển khai, thành phố đã chi hỗ trợ cho hơn 6,5 triệu người. Các trường hợp chưa nhận được tiền tập trung ở Bình Chánh (472.000 người), Bình Tân (252.000 người), Củ Chi (167.000 người), theo VnExpress.