Lệ Thủy, Quảng Trị – Từ 22ha đất lúa từng bỏ hoang, anh Trần Văn Khánh tổ chức sản xuất tập trung, ứng dụng máy móc và đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng mỗi năm.
- Zolani Tete bị bắn chết trước cổng nhà
- Từ mức điểm vừa đủ, nữ sinh chuyên Toán thành thủ khoa Y Hà Nội
- Mười năm sống cạnh trại lợn, dân mong xử lý dứt điểm
Cuối tháng 8, hai máy gặt đập liên hợp hoạt động trên cánh đồng Xuân Lai, cùng nhân công thu hoạch lúa nếp mùa thu. Lúa tươi được đóng gói ngay tại bờ ruộng và bán cho thương lái với giá 5.200 đồng/kg.
Để hoàn thành diện tích này, hai máy phải làm việc liên tục khoảng ba ngày. Quy mô sản xuất cho phép cơ giới hóa được triển khai đồng bộ, thay vì mỗi hộ tự xử lý một thửa ruộng nhỏ.

“Muốn làm diện tích lớn thì phải có sự đồng thuận của bà con. Tôi xác định đất là của dân, mình chỉ thuê để sản xuất nên phải đảm bảo quyền lợi cho họ”, anh Khánh nói.
Từ ruộng bỏ hoang đến sản xuất tập trung
Cánh đồng này từng bị bỏ hoang trong nhiều năm. Đất thấp hơn mực nước sông khoảng 70cm, cỏ dại mọc nhiều và nguy cơ ngập cao khiến việc sản xuất gặp không ít trở ngại.
Anh Khánh, 37 tuổi, xuất thân trong gia đình làm xây dựng, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh. Trước khi trở về quê, anh từng làm hướng dẫn viên du lịch và nhân viên thị trường phân bón, rồi tham gia thi công các công trình kênh mương nội đồng.
Ý tưởng tích tụ ruộng đất xuất hiện từ năm 2016. Đến năm 2023, với sự kết nối của chính quyền xã và hợp tác xã, anh thuyết phục 131 hộ dân cho thuê 22ha trong thời hạn 5 năm, với giá 50kg thóc/sào/năm.
Anh đầu tư khoảng 250 triệu đồng để đắp bờ bao, san lấp mặt bằng và cải tạo khu đất. Lần đầu thử để lúa tái sinh theo cách truyền thống, anh gần như mất trắng vì lúa trổ sớm đúng thời điểm nắng hạn. Sau thất bại đó, anh chuyển sang gieo sạ vụ hè thu chủ động hơn, đồng thời làm hàng rào quanh ruộng để hạn chế chuột từ những cánh đồng bỏ hoang xung quanh.
Điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở quy mô. Khi 22ha được tổ chức thành một vùng sản xuất, máy cày, thiết bị bay không người lái để phun thuốc và máy gặt đập liên hợp có thể cùng tham gia. Trong khi nhiều diện tích lúa hè thu quanh khu vực vẫn bỏ không, cánh đồng của anh Khánh trở thành một trong những nơi đầu tiên tại địa phương áp dụng đồng bộ cơ giới hóa trên diện tích lớn.
Ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch xã Lệ Thủy, cho rằng mô hình tích tụ ruộng đất của anh Khánh cùng mô hình làm hai vụ lúa của một hợp tác xã trên địa bàn là những cách làm để địa phương tham khảo khi triển khai Quyết định số 04-NQ/TU ngày 30/3/2026 của Ủy ban Quảng Trị về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp gắn với cơ giới hóa.

Ông Tân cũng cho rằng phát triển nông nghiệp cần có lộ trình, kế hoạch và chính sách khuyến khích, hỗ trợ cụ thể, đồng bộ hơn.
Sau 5 năm thuê đất, bài toán tiếp theo của anh Khánh là duy trì diện tích sản xuất. Hiện 22ha cho doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 300 triệu đồng mỗi năm. “Để làm được điều này, nhà nước cần có cơ chế cho tích tụ ruộng đất để doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội thực hiện”, anh nói.
Anh Khánh mong muốn tiếp tục được người dân cho thuê đất sau khi hết hạn và có thể mở rộng diện tích sản xuất. Với mô hình này, phần ruộng từng bị bỏ không đã trở lại thành vùng sản xuất có máy móc, có đầu ra và tạo thu nhập.
Bùi Hà (tổng hợp)