Tỷ phú Elon Musk cho rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ trở thành ‘lần bầu cử cuối cùng của nước Mỹ’ nếu ông Trump không thể đánh bại bà Harris.

Hãng tin RT  hôm 30/9 cho biết, tỷ phú công nghệ Elon Musk mới đây đã phản bác những chỉ trích cho rằng, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump là mối đe dọa với nền dân chủ, nhấn mạnh việc Phó Tổng thống Kamala Harris chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11 sẽ tạo ra “ác mộng với nước Mỹ”.

Musk cho biết: “Rất ít người nhận thức được rằng nếu ông Trump không thể thắng cử, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng của nước Mỹ. Ông ấy không phải là nguy cơ với nền dân chủ, mà là người đang cố gắng cứu vãn nó”.

Ông trùm công nghệ lập luận rằng Đảng Dân chủ có thể biến Hoa Kỳ thành một quốc gia độc đảng trên thực tế nếu họ thành công trong việc tăng cường cử tri ở các tiểu bang dao động bằng cách tăng cường cấp quyền công dân cho những người nhập cư bất hợp pháp.

Theo tỷ phú Elon Musk, với mỗi 20 người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ thì sẽ có 1 người trở thành công dân của nước này mỗi năm. Đây là chính sách mà đảng Dân chủ đang thúc đẩy nhằm thu hút khoảng 2 triệu cử tri mới trong vòng bốn năm.

Musk phân tích: “Chính quyền đương nhiệm đang đưa những người xin tị nạn, những người sẽ được cấp quyền công dân nhanh chóng, tới các bang dao động như Pennsylvania, Ohio, Wisconsin và Arizona. Đây là cách để đảng Dân chủ đảm bảo thắng lợi trong mọi cuộc bầu cử. Nếu không có thay đổi nào được đưa ra, nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia độc đảng trong tương lai và đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ”.

Tuyên bố này được đưa ra khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ chỉ còn hơn một tháng nữa, với lời lẽ từ cả hai phía đang trở nên gay gắt hơn. Ứng cử viên đảng Dân chủ và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đã nhiều lần gọi đối thủ đảng Cộng hòa của mình, cựu Tổng thống Donald Trump, là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Nhập cư bất hợp pháp và tình hình tại biên giới đã trở thành điểm tranh cãi chính giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong chu kỳ bầu cử này. Trump đã chỉ trích những đối thủ Dân chủ của mình về các vấn đề nhập cư, lên án việc Tổng thống Joe Biden khôi phục chính sách ‘bắt và thả’ thời Obama, mà ông cho rằng cho phép những tội phạm bị kết án trong số những người nhập cư bất hợp pháp được thả vào Hoa Kỳ.