Tại An Giang – Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong cái chết của bé trai 5 tuổi, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật tử thi và xác định nguyên nhân tử vong do vỡ gan, vỡ lá lách. Từ kết quả điều tra, nghi phạm chính được xác định là Lê Văn Trường – người tình của mẹ cháu bé.
- Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới, hướng tới mốc 3.100 USD
- Elon Musk cam kết cắt giảm 1.000 tỷ USD ngân sách liên bang mà không ảnh hưởng dịch vụ quan trọng
- Pháo hoa rực rỡ đêm khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò
Tóm tắt nội dung
Xác minh nguyên nhân tử vong
Sáng 28/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang thông tin về việc tạm giữ hình sự Lê Văn Trường (SN 1991, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trường bị cáo buộc là kẻ đã bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của bé trai 5 tuổi – con riêng của người tình.
Trước đó, ngày 27/3, Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an phường Long Thạnh về cái chết bất thường của bé K. (SN 2020). Sau khi gia đình tổ chức mai táng, cha ruột của cháu bé nghi ngờ có nhiều uẩn khúc nên yêu cầu khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu K. tử vong do sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách. Ngay lập tức, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Hành trình phá án: Lời khai hé lộ sự thật tàn nhẫn
Lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đối tượng tình nghi. Kết quả điều tra cho thấy, Lê Văn Trường – người chung sống như vợ chồng với mẹ ruột của cháu K. – có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé.
Công an triệu tập Trường và Nguyễn Thị Thúy Nguyên (SN 1994, mẹ ruột cháu K.) để lấy lời khai. Ban đầu, cả hai quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước sức ép của cơ quan điều tra, Trường và Nguyên đã thừa nhận hành vi bạo hành.
Bi kịch gia đình và chuỗi ngày bạo hành
Nguyên trước đây sống chung với T.V.K. (SN 1985, trú tại Cà Mau) và có hai con chung là K. (SN 2020) và A. (SN 2022). Đến giữa năm 2024, do mâu thuẫn gia đình, T.V.K. bỏ đi Bình Dương làm thuê. Sau đó, Nguyên quen biết và chung sống với Trường.
Cận Tết 2025, Trường đưa Nguyên cùng hai con về sống tại nhà riêng ở thị xã Tân Châu. Tuy nhiên, từ đây, cháu K. thường xuyên bị Trường bạo hành do không nghe lời và hay đòi hỏi.
Ngày 23/3, sau khi đi làm về, thấy cháu K. đòi đi tìm mẹ, Trường tức giận lôi vào phòng ngủ rồi dùng tay đánh mạnh nhiều lần vào bụng. Mẹ của Trường có mặt nhưng chỉ vào can ngăn, không ngăn chặn triệt để hành vi bạo hành.
Những ngày sau đó, cháu K. sốt cao nhưng không được đưa đi bệnh viện. Sáng 26/3, mặc dù cháu K. có dấu hiệu mệt mỏi, Trường vẫn chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, cháu bé đột ngột ngất xỉu. Trường lập tức đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.
Ngay sau đó, Trường và Nguyên đã đưa thi thể cháu K. về nhà mẹ ruột Nguyên tại phường Long Hưng để lo hậu sự và mai táng ngay trong ngày.
Tội ác không thể dung thứ
Ngoài ra, Nguyên còn khai nhận từng nhiều lần dùng roi đánh con trai. Chỉ đến khi cháu bé khóc lóc, van xin, Nguyên mới dừng lại.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
👉 Vụ án này là lời cảnh tỉnh về tình trạng bạo hành trẻ em – một vấn nạn cần được quan tâm và ngăn chặn kịp thời.