Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moskva sẽ không dễ dàng đồng thuận với Mỹ về các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Ukraine, bất chấp những nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba năm.
- Ông Trump chỉ trích Iran “câu giờ” trong đàm phán hạt nhân
- Tổng thống Trump được đánh giá có sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời
- Phụ nữ tâm trong sáng sẽ nhận được nhiều phúc đức
Tóm tắt nội dung
Đàm phán hòa bình Ukraine: Nga không chấp nhận “cái bẫy”
Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định tiến trình đàm phán giữa Moskva và Washington về một thỏa thuận hòa bình Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại. Ông nói: “Không dễ thống nhất các điều khoản chính của một giải pháp. Chúng đang được thảo luận.”
Theo ông Lavrov, Nga không loại trừ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, nhưng nhấn mạnh Moskva sẽ không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào có thể khiến nước này rơi vào “một cái bẫy khác”. “Chúng tôi hiểu rõ một thỏa thuận cùng có lợi sẽ như thế nào và thỏa thuận có thể khiến Nga sa vào cái bẫy khác trông sẽ ra sao. Nga không bao giờ chối bỏ thỏa thuận cùng có lợi,” ông nhấn mạnh.
Mâu thuẫn sâu sắc về điều kiện đàm phán
Phía Nga từ lâu đã bày tỏ quan điểm cứng rắn trong các cuộc đàm phán. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6/2024 từng tuyên bố Ukraine cần từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút quân khỏi bốn tỉnh hiện do Nga kiểm soát, bao gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.
“Chúng tôi quan tâm đến quyền của người dân sống trên những lãnh thổ này. Đó là lý do những vùng đất đó rất thân thương với chúng tôi. Và Nga không thể từ bỏ, bởi nếu chúng tôi làm vậy, người dân ở đó sẽ bị trục xuất,” Ngoại trưởng Lavrov giải thích.
Hiện tại, Nga đang kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea – khu vực đã được Nga sáp nhập từ năm 2014 – cùng nhiều vùng rộng lớn ở miền Đông và Nam Ukraine.
Điện Kremlin thận trọng, quan sát từ xa
Phản ứng trước các động thái ngoại giao gần đây, Điện Kremlin ngày 13/4 cho biết còn quá sớm để kỳ vọng việc khôi phục quan hệ bình thường với Mỹ, đồng thời duy trì lập trường cảnh giác trước bất kỳ thỏa thuận nào có thể ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của Nga.
Mặc dù vậy, Moskva vẫn ghi nhận các phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần tuyên bố mong muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine và thúc đẩy đối thoại hòa bình. Ông Lavrov đánh giá cao quan điểm của ông Trump, cho rằng cách tiếp cận này “thực tế hơn” so với chính sách của chính quyền đương nhiệm tại Nhà Trắng.
Nga bác bỏ sự phụ thuộc vào phương Tây
Ngoại trưởng Lavrov cũng nêu rõ, Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào khiến nước này phải phụ thuộc vào phương Tây, dù trong lĩnh vực kinh tế, quân sự, công nghệ hay nông nghiệp. Theo ông, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga, Trung Quốc và Iran đã “làm suy yếu nghiêm trọng quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới.”
“Chúng tôi không chỉ tự lực về quốc phòng mà còn nỗ lực mở rộng hợp tác với các nước không thuộc phương Tây, nhằm xây dựng một trật tự thế giới đa cực,” ông Lavrov nhấn mạnh.
Tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine vẫn còn nhiều bất định, trong khi chiến sự tiếp diễn và các bên giữ vững quan điểm cứng rắn. Nga thể hiện sự thận trọng và kiên định với mục tiêu chiến lược của mình, đồng thời để ngỏ khả năng đối thoại nếu các điều kiện được coi là “cùng có lợi” được đáp ứng.
Với tình hình địa chính trị phức tạp và những mâu thuẫn chưa thể dung hòa, giới quan sát nhận định tiến trình hòa bình sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới.
Theo: Vnexpress