Nga đề xuất đối thoại trực tiếp với Ukraine: Hy vọng mới cho hòa bình bền vững
Putin khẳng định thiện chí với các sáng kiến hòa bình, Kiev tuyên bố sẵn sàng đàm phán với tinh thần xây dựng

Nga mở tín hiệu hòa giải

Nga tuyên bố sẵn sàng tổ chức đàm phán trực tiếp với Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài hơn ba năm. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Moskva “giữ thái độ tích cực với bất kỳ sáng kiến hòa bình nào” và mong đợi Ukraine có động thái tương tự.

Điện Kremlin làm rõ lập trường

Ngay sau phát biểu của Tổng thống Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin đang đề cập đến khả năng thảo luận nhằm tránh các hành động quân sự nhắm vào mục tiêu dân sự. Điện Kremlin khẳng định, đàm phán song phương là phương án được ưu tiên nếu phía Ukraine sẵn sàng.

Cùng ngày 21/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo sẽ cử phái đoàn tới London vào ngày 23/4 để tham gia đàm phán với Anh, Pháp và Mỹ. Trên mạng xã hội X, ông viết: “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với tinh thần xây dựng, hướng tới lệnh ngừng bắn vô điều kiện và hòa bình thực sự.”

Kỳ vọng quốc tế gia tăng

Trước đó, hôm 20/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trong tuần này. Những tín hiệu mới từ cả hai phía cùng kỳ vọng của quốc tế đang mở ra một cơ hội hiếm có để chấm dứt cuộc chiến kéo dài tại châu Âu.

Theo: Vietnamplus