Syria vừa gửi thư phản hồi chính thức tới Hoa Kỳ về danh sách điều kiện nhằm nới lỏng trừng phạt, cam kết hành động trên nhiều lĩnh vực nhạy cảm nhưng nhấn mạnh một số vấn đề cần “sự hiểu biết lẫn nhau”, mở ra hy vọng cho tiến trình đàm phán mới giữa Damascus và Washington.
- Ukraina khẳng định không từ bỏ Crimea, dù đối mặt sức ép đàm phán
- Kiểm tra sản phẩm sữa giả: Doanh nghiệp tự công bố, cơ quan lỏng lẻo hậu kiểm
- Bắc Kinh phủ nhận đàm phán thương mại với Mỹ
Tóm tắt nội dung
Syria cam kết nhưng yêu cầu “hiểu biết lẫn nhau”
Trong bức thư dài bốn trang, Syria tuyên bố đã thực hiện phần lớn tám yêu cầu do Mỹ đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần có “sự hiểu biết lẫn nhau” giữa hai bên. Các điều kiện do Washington đưa ra bao gồm phá hủy kho vũ khí hóa học còn lại, ngăn người nước ngoài nắm giữ các vị trí lãnh đạo, và hợp tác trong nỗ lực chống khủng bố.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận đã nhận được phản hồi từ Syria và cho biết hiện Washington đang trong quá trình đánh giá nội dung thư.
Tiến độ thực hiện và những điểm tồn đọng
Trong thư, Syria cam kết thành lập một văn phòng liên lạc để tìm kiếm nhà báo Mỹ mất tích Austin Tice, đồng thời nêu rõ quá trình phối hợp với tổ chức giám sát vũ khí toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề kho vũ khí hóa học.
Tuy nhiên, Syria không nêu chi tiết phương án xử lý yêu cầu trục xuất chiến binh nước ngoài, cũng như chưa cam kết rõ ràng về việc cho phép Mỹ tiến hành các chiến dịch chống khủng bố trên lãnh thổ Syria. Thay vào đó, Damascus đề xuất việc này cần thảo luận thêm để đạt được đồng thuận.
Một số nguồn tin phương Tây đánh giá Syria đã giải quyết được khoảng năm trong số tám yêu cầu, trong khi ba vấn đề còn lại vẫn bỏ ngỏ.
Quan điểm về chiến binh nước ngoài và phối hợp chống khủng bố
Theo nội dung bức thư, Syria cho biết đã đình chỉ việc bổ nhiệm quân nhân nước ngoài vào các vị trí chỉ huy, nhưng không nêu rõ liệu các trường hợp đã bổ nhiệm trước đó có bị thu hồi hay không.
Về các cuộc không kích chống khủng bố, Syria bày tỏ sẵn sàng hợp tác nhưng từ chối cam kết cho phép Mỹ tự do tiến hành các hoạt động quân sự, nhấn mạnh yêu cầu “sự hiểu biết lẫn nhau”.
Một quan chức Syria cho biết chính quyền đang tìm kiếm những giải pháp nhằm kiềm chế các phần tử cực đoan mà không cần tới sự hiện diện quân sự trực tiếp của Mỹ.
Cam kết không đe dọa Israel
Bức thư của Syria cũng khẳng định lập trường sẽ không để lãnh thổ nước này trở thành mối đe dọa đối với Israel hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Syria tuyên bố đã thành lập một ủy ban giám sát hoạt động của các nhóm vũ trang Palestine và sẽ không dung túng các tổ chức nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước.
Ngoài ra, Syria tiết lộ đang duy trì “cuộc trao đổi liên tục” với đại diện Hoa Kỳ tại Amman trong khuôn khổ các nỗ lực chung nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Triển vọng đàm phán và khôi phục quan hệ
Bức thư được gửi ngày 14/4/2025, chỉ vài ngày trước chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao Syria Asaad al-Shibani tới New York để tham dự phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo các nguồn tin, nội dung bức thư sẽ tiếp tục được thảo luận giữa hai bên trong thời gian tới.
Syria bày tỏ hy vọng rằng những cam kết đã thực hiện sẽ mở đường cho việc tổ chức một cuộc họp song phương nhằm thảo luận chi tiết từng điều kiện, với mục tiêu hướng tới việc mở lại đại sứ quán và từng bước gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài suốt hơn một thập kỷ qua.
Theo: Reuters