Nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ đã sản xuất hơn 60.000 gói sản phẩm giả; phân phối khắp 59 tỉnh, thành, gây hậu quả nghiêm trọng cho nông dân; và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
- Phát hiện công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng hồ sơ kiểm nghiệm giả
- Mỹ dự kiến loại bỏ phẩm màu nhân tạo khỏi thực phẩm: Bước đi mới để bảo vệ sức khỏe cộng đồng giữa lo ngại về an toàn thực phẩm
- Phát hiện ca nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” tại Bệnh viện ở TPHCM
Tóm tắt nội dung
Nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ bị khởi tố tại Quảng Ninh
Ngày 26/4, Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố ba bị can gồm Phạm Thu Thảo (34 tuổi); Nguyễn Văn Thủy (31 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (24 tuổi) với cáo buộc sản xuất, buôn bán thuốc diệt cỏ giả quy mô lớn. Các đối tượng đã sao chép mẫu mã nhãn hiệu “BIOGLY88.8SP” của Công ty TNHH Nông Sinh (Hà Nội) để làm giả.
Điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ thay cho hoạt chất diệt cỏ; sau đó đặt in 80.000 bao bì giả qua mạng xã hội. Số hàng giả này được phân phối tới 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.
Nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ thu lợi gần 600 triệu đồng
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 2 đến giữa tháng 4; nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ đã sản xuất trên 66.000 gói sản phẩm giả; bán ra hơn 62.000 gói, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can còn chi hơn 130 triệu đồng để quảng cáo; tiếp thị sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mở rộng hoạt động tiêu thụ.
Cảnh sát đánh giá hành vi của nhóm đối tượng không chỉ xâm phạm quyền lợi của nông dân, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín nông sản Việt Nam; mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.
Nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ gây hậu quả nghiêm trọng
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh; việc dùng hạt nêm – một loại gia vị thực phẩm – thay thế cho hoạt chất hóa học chuyên dụng không chỉ làm cho thuốc diệt cỏ giả mất hoàn toàn tác dụng; mà còn dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng trong sản xuất nông nghiệp. Cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế cho người nông dân gia tăng; trong khi các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thực phẩm; và ô nhiễm môi trường vẫn chưa thể đánh giá hết.
Hiện vụ án đang được Công an Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng; làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Theo: Dantri