Sắp xếp đơn vị hành chính đang đặt ra những thách thức lớn cho đội ngũ công chức, đặc biệt là vấn đề đi lại và ổn định cuộc sống tại trụ sở mới.
- Nộp đủ tiền mới cấp cứu: Bệnh viện Nam Định nhận sai
- Nữ giáo viên tử vong bất thường, hiện trường có dao
- Duyên Quỳnh hát hit 2 tỷ view: Thu nhập bao nhiêu?
Tóm tắt nội dung
Nhiều công chức lo ngại vì phải chuyển nơi làm việc
Sáng 5/5, tại kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Một trong những vấn đề được nêu bật là sự lo lắng của cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi nơi ở để làm việc tại trụ sở mới sau sáp nhập hành chính.
Dù chủ trương tinh gọn bộ máy được người dân đồng thuận và đánh giá cao, nhiều cán bộ vẫn “tâm tư” khi phải di chuyển xa, ảnh hưởng đến đời sống gia đình và công việc. Một số ý kiến cảnh báo nếu không có hỗ trợ phù hợp, nguy cơ mất đi những cán bộ có năng lực là điều có thể xảy ra.
Đề xuất sớm thể chế hóa chính sách hỗ trợ
Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam, cần nhanh chóng thể chế hóa chính sách hỗ trợ công chức phải di chuyển nơi ở do sắp xếp hành chính. Đồng thời, phải có quy định cụ thể về việc sử dụng trụ sở, đất đai dôi dư sau sáp nhập.
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu địa phương được chọn làm trung tâm hành chính mới phải bố trí nhà công vụ cho công chức và người lao động, giúp họ ổn định nơi ở và điều kiện làm việc trong thời gian chuyển tiếp.
Quốc hội đề nghị giám sát chặt việc sắp xếp bộ máy
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề xuất đưa việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính vào chương trình giám sát chuyên đề năm 2026. Ông nhấn mạnh cần đánh giá kỹ lưỡng những khó khăn phát sinh từ việc di dời, đồng thời đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho đội ngũ cán bộ bị ảnh hưởng.
Hiện nay, nhiều địa phương như Đồng Nai, Cà Mau, Hải Phòng đã lên kế hoạch bố trí nhà công vụ, phương tiện đi lại để hỗ trợ công chức sau sáp nhập.
Cử tri tiếp tục phản ánh các vấn đề nóng khác
Ngoài vấn đề hành chính, cử tri còn đặc biệt quan tâm đến nạn hàng giả, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng và các vụ lừa đảo qua mạng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh và công khai các hành vi sai phạm.
Đồng thời, Mặt trận đề xuất các bộ, ngành khẩn trương cụ thể hóa chính sách miễn học phí và hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, nhằm bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Theo: Vnexpress